3 thai phụ vùng cao vượt biên qua Trung Quốc chờ sinh để bán con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên đường chuẩn bị đi sâu vào nội địa Trung Quốc chờ sinh rồi bán con, nhóm người đã bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.


3 thai phụ tại cơ quan điều tra.
3 thai phụ tại cơ quan điều tra.

Sáng 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02, Công an tỉnh Nghệ An) phối hợp với các đơn vị liên quan bàn giao 3 thai phụ vượt biên qua Trung Quốc bán bào thai, về cho gia đình. 

Cả 3 thai phụ đều là người dân tộc Khơ Mú và cùng trú tại huyện Kỳ Sơn (Nghệ An), gồm: Ven Mẹ Trang (33 tuổi), Lữ Thị Nhung (18 tuổi) và Moong Thị Sen (26 tuổi). Trong đó, Nhung mang bầu 5 tháng, Trang mang bầu 7 tháng và Sen mang bầu 9 tháng.

Theo điều tra của cơ quan công an, Ven Mẹ Trang lấy chồng về xã Nậm Cắn từ nhiều năm trước và đã có 1 người con. 4 tháng trước, chồng Trang không may qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Lúc này, cái thai trong bụng của Trang cũng đã 3 tháng tuổi. Trang khai rằng, chồng mất, sợ không thể nuôi con 1 mình nên đã nảy sinh ý định tìm cách qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Lữ Thị Nhung đã có bạn trai nhưng gia đình 2 bên ngăn cản, không đồng ý tổ chức lễ cưới dù cho cái thai trong bụng của cô gái ngày càng lớn. Không thể thuyết phục gia đình, Nhung đã quyết định qua Trung Quốc đẻ rồi bán con.

Tương tự như Lữ Thị Nhung, Moong Thị Sen lỡ có bầu nhưng bạn trai đã “cao chạy xa bay”, để lại cho cô gái trẻ 1 cái thai ngày càng lớn. Mang đầu đến tháng thứ 9, Sen quyết định lên xe, bắt đầu hành trình vượt biên bán con.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, kẻ môi giới cho Moong Thị Sen và Ven Mẹ Trang qua Trung Quốc đẻ rồi bán con là Ven Thị Son (35 tuổi, quê ở bản Phà Khảo, xã Phà Đánh). Riêng Lữ Thị Nhung thì đi theo sự hướng dẫn của Lương Thị Săn (29 tuổi). Cả Săn và Son đều lấy chồng và sinh sống ở Trung Quốc nhiều năm nay.

Những ngày cuối tháng 3, 3 thai phụ được dẫn đi bằng 3 chuyến xe khác nhau. Đến ngày 1/4, khi cả ba gặp nhau ở một điểm tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), để chuẩn bị đi sâu vào nội địa để chờ sinh rồi bán con thì bị cơ quan chức năng sở tại phát hiện, bắt giữ. Cả nhóm sau khi hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch đã được bàn giao cho phía Việt Nam. 

Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra mở rộng.

*Tên các thai phụ đã được thay đổi. 

Đọc thêm