30 tháng tù cho kẻ phá mâm cơm nhà hàng xóm

(PLO) - TAND TP Hà Nội tại phiên tòa phúc thẩm đã quyết định chấp nhận kháng cáo, giảm một phần hình phạt tù cho Đỗ Công Chuyên (SN 1967), trú ở xã Tân Phú, Quốc Oai, Hà Nội. Theo đó, Chuyên bị phạt 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo sơ thẩm, do có mâu thuẫn từ trước nên tối 22-8-2015, anh Lê Văn Đông (sinh năm 1980,là hàng xóm với Chuyên) đi sang nhà Chuyên gây sự, khi đi mang theo viên gạch. Đến nơi, thấy Chuyên đang ngồi bên mâm cơm chờ vợ,  Đông liền ném viên gạch về phía Chuyên làm mâm cơm tung tóe. Bị gây sự bất ngờ, Chuyên cầm 2 chiếc bát và đuổi theo ném Đông khiến bát văng vào mặt Đông gây thương tích.

Thấy vậy, Đông tiếp tục cầm 2 viên gạch sang nhà Chuyên lần thứ hai và tại đây Đông bị Chuyên dùng gạch ném trúng đầu. Kết luận giám định cho biết, anh Đông bị tổn hại 35% sức khỏe. Tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội bị hại cũng là người có lỗi nên HĐXX đã tuyên phạt mức án trên. 

Trước đó tại phiên sơ thẩm TAND huyện Quốc Oai tuyên phạt Chuyên 4 năm tù.

Đọc thêm