Án mạng chỉ vì con giun

(PLO) -Người chú đi làm thuê ném con giun vào chủ nhà nên bị đánh, cháu là Nguyễn Văn Nam (SN 1994, ngụ thôn Thanh Nê, xã Thanh Bình, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cầm kéo đến tận nơi “hỏi tội” rồi xảy ra ẩu đả với chủ nhà. Hậu quả đứa cháu bị đâm chết.
Bị cáo Chiển tại tòa
Bị cáo Chiển tại tòa

Trước đó, giữa tháng 7/2016 Trần Bá Chiển (SN 1976, ngụ thôn Thanh Nê) thuê anh Nguyễn Văn Chanh (SN 1975) là người cùng địa phương đến dựng chuồng gà. Trong lúc làm việc, người làm thuê ném con giun vào người ông chủ. Chiển giơ cuốc đẩy vào ngực khiến anh Chanh đau vùng ngực. Một tuần sau, anh Chanh đi khám thấy rạn xương sườn. 

Khoảng 1h30 ngày 26/7, cháu ông Chanh là Nguyễn Văn Nam (SN 1994) nghe kể chú bị đánh liền mang kéo đến nhà Chiển “hỏi tội”. Vợ Nam thấy vậy liền đi theo và gọi bố chồng tới can ngăn.

Đến nhà Chiển, Nam mở cổng đi vào và chửi bới. Chủ nhà trong buồng đi ra, đến phòng khách thấy vợ Nam đang can ngăn chồng nên cùng chị này đẩy “khách không mời” ra rồi đóng cửa lại.

Nam ở ngoài đập cửa, dùng kéo đâm vỡ kính. Lưỡi kéo cứa vào tay chủ nhà gây chảy máu. Lúc này, bố của Nam đến can ngăn và đẩy con trai về. Chiển quay vào nhà thì thấy Nam 1 tay cầm kéo, 1 tay cầm gạch tiến lại phía mình. Chủ nhà chạy vào bếp thì bị nam thanh niên ném gạch ngã xuống đất.

Tức giận, Chiển hai tay cầm dao đuổi theo Nam. Nam bỏ chạy một đoạn thì ngã xuống cạnh mương nước bị Chiển lao tới đâm. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong. Chiển sau đó đến công an huyện Chương Mỹ đầu thú.

Nhận thấy hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, song lỗi một phần do người bị hại nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Chiển 14 năm tù về tội “giết người”. 

Đọc thêm