33 năm tù cho nhóm đối tượng vác súng đi “giải quyết mâu thuẫn“

(PLO) - Hai phụ xe mâu thuẫn trong việc bắt khách đã mang vũ khí cùng đồng bọn đi "giải quyết mâu thuẫn", hậu quả một người bị bại liệt, ba đối tượng nhận hơn 33 năm tù. 
33 năm tù cho nhóm đối tượng vác súng đi “giải quyết mâu thuẫn“
Theo cáo trạng, Dương Đình Quang (SN 1983, trú tại phường Vinh Tân, TP.Vinh) và Lê Mạnh Dương (SN 1982, trú tại phường Cửa Nam,TP.Vinh) là phụ xe. Trong quá trình làm việc, cả hai phát sinh mâu thuẫn do tranh giành khách. Khoảng 22h ngày 4/11/2013, hai bên xảy ra cự cãi rồi hẹn nhau để “nói chuyện”.
Dương Đình Quang rủ Trần Văn Toàn (SN 1982, trú tại xã Hưng Chính, TP.Vinh) và Phan Ngọc Quý (SN 1985, trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh) mang theo 2 khẩu súng săm-lét và 1 con dao đi gặp Dương.
Còn Lê Mạnh Dương rủ thêm Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1983, trú tại phường Cửa Nam, TP.Vinh) và Đặng Văn Thành (SN 1990, trú tãi xã Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An) cùng đi.
Các bị cáo trước vành móng ngựa
 Các bị cáo trước vành móng ngựa
Đến địa điểm hẹn là Khối 8, phường Cửa Nam (TP.Vinh), hai nhóm gặp nhau, nhóm của Dương xông vào dùng dao đòi chém Quang. Bất ngờ bị  Quang dùng súng bắn một phát súng chỉ thiên và một phát vào phía nhóm Dương. Phan Ngọc Quý cũng dùng súng bắn vào nhóm đối thủ.
Hậu quả, Dương, Hiếu bị đạn bắn trúng vào cẳng chân. Thành bị bắn trúng hông trái, xuyên qua lách, thận và găm vào cột sống, tỷ lệ thương tật 96%, bị liệt nửa người. 
Chiều 17/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Dương Đình Quang mức án 15 năm tù giam; Phan Ngọc Quý 13 năm tù và Trần Văn Toàn 3 năm tù giam.
Riêng bị cáo Quý còn phải chịu thêm 15 tháng tù vì tội tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép chưa thi hành án và 24 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích.
Về Dân sự, các bị cáo buộc phải bồi thường cho Dương 215 triệu đồng. 

Đọc thêm