34 người thiệt mạng tại sa mạc Niger

(PLO)  -Giới chức Niger cho biết vừa phát hiện thi thể của 34 người di cư, trong đó có 20 trẻ em, bị bọn buôn người bỏ lại trên sa mạc Niger gần biên giới với Algeria. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Niger cho biết 34 người, gồm 5 đàn ông, 9 phụ nữ và 20 trẻ em chết trên đường vượt qua sa mạc. Nguồn tin an ninh cho AFP hay, đến nay mới xác định được hai nạn nhân là người Nigeria.

Hàng ngàn người di cư đến Algeria trong những năm gần đây, và hầu như họ đều đến từ Mali và Niger. 

Libya từng là nơi được dân từ vùng cận sa mạc Sahara di cư đến đông nhất, nhưng từ khi quốc gia trở nên náo loạn sau vụ trục xuất Moamer Kadhafi thì Algeria là địa điểm chính cho dân nhập cư. 

Nhiều người tị nạn đi qua Algeria để đến châu Âu, nhưng hơn 7.000 di cư từ Niger, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, bị đưa trở lại đất nước họ trong năm 2015 theo một cam kết giữa 2 nước. 

Hơn 2.814 người tị nạn đã chết chìm trên đường tới châu Âu từ tháng 1 cho đến nay, theo số liệu của cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc. 

Có một đề xuất mới trong tuần trước về việc dùng quỹ LHQ để hỗ trợ đầu tư lên 60 tỉ euro cho các nước có người di cư như Ethiopia, Niger, Mali, Jordan, Lebanon.