37 bản làng ở Quảng Bình vẫn chia cắt do hoàn lưu bão số 4

(PLVN) - Sáng 20/9, thông tin từ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình cho biết, hoàn lưu sau bão số 4 đã gây mưa to, nước lớn khiến một tàu chở hàng neo đậu ở cửa sông Gianh bị cuốn trôi tự do. Đến trưa 20/9, Quảng Bình vẫn còn 37 bản làng bị nước lũ chia cắt, cô lập.
Tàu hàng Nam Anh 69 đang bị cuốn trôi ra khu vực phao số 1 trên vùng biển cảng Gianh.

Đó là trường hợp của tàu hàng Nam Anh 69, thuộc sở hữu của Cty CP Xây dựng và dịch vụ thương mại Nam Anh (ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An). Hiện tàu này đang bị cuốn trôi ra đến khu vực phao số 1, trên tàu có 6 thuyền viên.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do móc neo của tàu Nam Anh 69 đang cắm trên cảng Thắng Lợi bị lồng bè nuôi hàu trên sông Gianh cuốn vào, đẩy trôi tự do ra hướng biển.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Gianh đã thông báo cho các cơ quan liên quan và đề nghị một số tàu neo đậu trong khu vực hỗ trợ. Dự kiến chiều nay (20/9), khi nước sông Gianh lên cao, các lực lượng sẽ triển khai phương án hỗ trợ đưa tàu vào lại vị trí neo đậu.

Tại điểm tránh trú bão số 4 ở xã miền núi Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), nguồn lương thực phẩm, nước uống vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhân dân.

Cũng do mưa lớn liên tiếp từ ngày 19/9 đến nay nên tính đến trưa 20/9, Quảng Bình đang có 37 thôn bản bị chia cắt, cô lập với khoảng 600 hộ dân bị ngập lũ. Nhiều nhất là ở huyện miền núi Minh Hóa có 23 thôn bản bị chia cắt.

Các tuyến đường giao thông trong tỉnh có 44 điểm bị sạt lở, chia cắt cục bộ. Nhiều nhất là ở địa bàn huyện Tuyên Hóa với 20 điểm.

Cuộc sống của bà con tại các điểm trú tránh bão ở vùng miền núi tỉnh Quảng Bình cơ bản vẫn diễn ra bình thường.

Tính đến 5h sáng 20/9, tỉnh Quảng Bình đã tổ chức sơ tán 874 hộ dân với 3.059 nhân khẩu ra khỏi các địa bàn xung yếu có nguy cơ sạt lở và ngập lũ cao.

Tại các điểm tránh trú, chính quyền địa phương đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực phẩm, nước uống và tuyên truyền bà con tuyệt đối không chủ quan, trở về nhà khi chưa đảm bảo an toàn.

Đọc thêm