4 bệnh viện phối hợp cứu sống thai phụ vỡ tử cung

Một thai phụ chuyển dạ trong tình trạng nguy kịch do biến chứng vỡ tử cung đã được các bác sĩ của 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Trưng Vương, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học và Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cứu sống kịp thời nhờ quy trình báo động đỏ liên viện.
Các bác sĩ phối hợp cứu sản phụ vỡ tử cung sau sinh. Ảnh: Vietnamnet
Các bác sĩ phối hợp cứu sản phụ vỡ tử cung sau sinh. Ảnh: Vietnamnet

Đêm 7/3, thai phụ Đ.T.Q.N (36 tuổi) được chuyển đến Bệnh viện Trưng Vương với chẩn đoán ban đầu là chuyển dạ sinh con lần 3, thai 38 tuần tuổi. Đến 19h10’ cùng ngày, các bác sĩ phát hiện tim thai suy và có triệu chứng vỡ tử cung. Trước tình hình nguy cấp, ê kíp trực cấp cứu của Bệnh viện quyết định mổ bắt con là một bé trai nặng 3,1 kg.

Tuy nhiên, sau khi mổ bắt con thành công, các bác sĩ quan sát thấy góc trái tử cung của sản phụ bị bầm đỏ, chảy máu nhiều là dấu hiệu của vỡ tử cung. Bác sĩ trưởng ca trực đã kích hoạt báo động đỏ nội viện, ngay lập tức lãnh đạo Bệnh viện cùng các bác sĩ của các khoa Phụ sản, Hồi sức, Xét nghiệm, Phẫu thuật gây mê có mặt tại phòng mổ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ của Bệnh viện quyết định cắt tử cung cầm máu. Tuy nhiên do động mạch chậu trong của sản phụ bị vỡ nên máu chảy nhiều, đe dọa đến tính mạng của sản phụ. Ban Giám đốc Bệnh viện quyết định báo động đỏ liên viện, nhờ sự hỗ trợ từ 4 bệnh viện gồm Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện Truyền máu – Huyết học và Bệnh viện Chợ Rẫy.

Nhận được tín hiệu báo động đỏ liên viện của Bệnh viện Trưng Vương, 5 bác sĩ trực của 3 bệnh viện đã có mặt kịp thời, cùng với ê kíp của Bệnh viện Trưng Vương nhanh chóng hội ý và can thiệp cầm máu thành công.

Hiện tình trạng của sản phụ đã qua cơn nguy kịch, sinh tồn ổn định và đang được chăm sóc tại khoa Hồi sức Bệnh viện Trưng vương, bé trai sức khoẻ tốt, có thể xuất viện trong thời gian tới.

Quy trình báo động đỏ liên viện là quy trình phối hợp, hỗ trợ khẩn cấp giữa các bệnh viện nhằm cấp cứu người bệnh nguy kịch, cần sự phối hợp của nhiều chuyên gia có kinh nghiệm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Mục tiêu của quy trình này là khẩn trương vừa hồi sức vừa tiến hành can thiệp phẫu thuật cấp cứu ngay cho bệnh nhân. Quy trình yêu cầu toàn bộ ê kíp hồi sức, phẫu thuật và các chuyên khoa liên quan phải có mặt tại phòng mổ trong thời gian sớm nhất có thể. Ngoài ra, việc này còn nhằm mục đích khẩn trương hồi sức tích cực chuyên sâu đối với những trường hợp diễn tiến xấu đột ngột, đe dọa tính mạng người bệnh.