4 tiếng đồng hồ truy bắt nghi phạm cướp ngân hàng Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bị chủ nợ thúc giục, Đào Anh Tuấn (SN 1973, phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng) nảy sinh ý định mang theo súng hoa cải đi cướp ngân hàng. Dù chưa cướp được đồng nào nhưng lo sợ bị công an bắt giữ, Tuấn vội vã rời khỏi nơi gây án, thay quần áo rồi… vào một đền nhỏ để thắp nhang.

Túng quẫn, nảy sinh ý cướp ngân hàng

Công an quận Ngô Quyền cho biết đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc Đào Anh Tuấn sử dụng súng uy hiếp bảo vệ, nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hải Phòng tại địa chỉ số 72 Lạch Tray, quận Ngô Quyền để cướp tiền.

Đối tượng Đào Anh Tuấn và tang vật

Đối tượng Đào Anh Tuấn và tang vật

Theo điều tra ban đầu, Tuấn đang ở cùng vợ và 2 con tại một ngõ nhỏ trên phố 275 Lê Lợi. Trước đó, Tuấn từng làm nhân viên trực tổng đài một hãng taxi nhưng đã nghỉ việc từ lâu. Sau một thời gian dài không có việc làm ổn định, Tuấn vay mượn tiền của nhiều người và không có khả năng trả. Thời gian gần đây, khi bị chủ nợ thúc trả tiền quá nhiều nên Tuấn nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng.

Trước khi gây án, Tuấn chuẩn bị 1 bộ quần áo chống nắng, 1 đôi giày thể thao, 1 khẩu súng cho vào túi xách thể thao màu xanh để chuẩn bị. Khoảng 14h ngày 11/5, Tuấn nhờ hàng xóm là anh Vũ Bá Bình (SN 1960, cùng ở ngõ 275 Lê Lợi, quận Ngô Quyền) chở ra vườn hoa Cung văn hóa Việt Tiệp.

Sau đó, khoảng 15h, Tuấn bịt mặt, đeo theo túi chéo ngang người, xách súng lao vào Phòng giao dịch Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hải Phòng. Ngay sau đó, Tuấn khống chế bảo vệ, nhân viên Phòng giao dịch để cướp tài sản. Sau khi nhân viên ngân hàng ấn chuông báo động, mặc dù chưa cướp được gì, Tuấn lo sợ nên bỏ chạy vào ngõ 72 Lạch Tray, liền kề với Phòng giao dịch ngân hàng.

Để tránh sự phát hiện của lực lượng công an, Tuấn thay quần áo, vào một ngôi đền nhỏ ở gần đó để thắp nhang. Sau đó Tuấn đi đón con và về nhà ăn cơm với gia đình.

Chỉ 4 tiếng đồng hồ sau đó, khi đang ở nhà, Tuấn đã bị lực lượng công an ập vào bắt giữ. Khám xét nhà riêng, lực lượng công an thu giữ khẩu súng dạng hoa cải và một số viên đạn tự chế.

Theo chia sẻ của hàng xóm sống xung quanh, thường ngày Tuấn khá hiền lành. Việc Tuấn cầm súng đi cướp ngân hàng là điều khá bất ngờ với bà con hàng xóm.

Nghi phạm khi bị bắt tại nhà riêng.

Nghi phạm khi bị bắt tại nhà riêng.

Tuấn có hoàn cảnh khó khăn khi sống trong một căn nhà nhỏ, lụp xụp ở ngõ 275 Lê Lợi.

Tuấn có hoàn cảnh khó khăn khi sống trong một căn nhà nhỏ, lụp xụp ở ngõ 275 Lê Lợi.

Phá án chỉ sau 4 tiếng đồng hồ

Như vậy, chỉ sau 4 giờ đồng hồ, lực lượng công an TP Hải Phòng đã phá án thành công. Chia sẻ về quá trình phá án, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết: Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc sử dụng súng cướp tài sản, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp Công an quận Ngô Quyền, Công an quận Lê Chân khẩn trương đến hiện trường thu thập tài liệu, xác định và truy bắt đối tượng gây án.

Theo nhận định của một vị luật sư, hành vi của Đào Anh Tuấn là trường hợp phạm tội chưa hoàn thành. Với phương thức, thủ đoạn nguy hiểm là dùng súng hoa cải, hành động quyết liệt, việc cướp tiền chưa hoàn thành có thể chỉ nằm ngoài ý muốn của đối tượng gây án.

Bước đầu, lực lượng công an nhận định, đối tượng là người thông thuộc địa bàn, Do đó, toàn bộ lực lượng đã khẩn trương rà soát trên địa bàn phường Hàng Kênh, quận Lê Chân và quận Ngô Quyền để truy bắt đối tượng theo dấu vết “nóng”. Quá trình truy vết, phát hiện đối tượng có hành vi thay đổi trang phục và lẩn trốn khỏi khu vực gần hiện trường nên lực lượng truy bắt huy động các tổ trưởng tổ dân phố cùng lực lượng Cảnh sát khu vực rà soát đặc điểm nhận dạng của đối tượng.

Rất nhanh chóng, Công an phường Lê Lợi xác định đối tượng gây án có đặc điểm nhận dạng tương đối giống với Đào Anh Tuấn. Do đó, lực lượng Công an quận Ngô Quyền triển khai bắt giữ đối tượng an toàn, nhanh chóng.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam khen thưởng Công an TP Hải Phòng.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam khen thưởng Công an TP Hải Phòng.

Chiều 12/5, tại trụ sở Công an TP, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo 799 TP khen thưởng các lực lượng đã lập chiến công xuất sắc, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là trong bối cảnh TP đang tổ chức nhiều sự kiện lớn như SEA Game, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ. Ông Nam mong rằng lực lượng Công an TP tiếp tục phát huy, tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, làm tốt công tác phòng ngừa, để xây dựng Hải Phòng là điểm đến an toàn.

Đọc thêm