Chiều 23/4, phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng và 11 bị cáo khác về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tiếp tục diễn ra.
Sau khi đại diện VKS phát biểu bản luận tội, đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Vượng mức án 6 – 7 năm tù, luật sư Phan Trung Hoài – 1 trong 7 luật sư bào chữa cho ông Vượng đã phát biểu quan điểm bào chữa.
Theo luật sư Hoài, ông Hoàng Quốc Vượng ký dự thảo Quyết định 13 nằm trong bối cảnh Đảng, Chính phủ, Nhà nước có chủ trương ban hành các cơ chế tháo gỡ khó khăn, khuyến khích phát triển kinh tế cho tỉnh Ninh Thuận, trong đó có phát triển năng lượng tái tạo. Luật sư Hoài đề nghị VKS, Tòa án xem xét về việc lần đầu tiên có vụ án hình sự truy cứu trách nhiệm đối với một số cá nhân trong việc tham mưu, đề xuất dự thảo văn bản pháp quy.
Luật sư cho rằng đây là vấn đề mới, chưa có tiền lệ liên quan nhận thức pháp luật… Bất cứ khâu nào, quy trình nào cũng phải tuân thủ các quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
“Chúng tôi nhận thức rằng từ khi xây dựng, đề xuất, thẩm định đến khi dự thảo được phê duyệt phải trải qua quy trình có sự tham gia của mỗi cơ quan, cá nhân khác. Vì vậy, sai phạm, trách nhiệm của ông Vượng là một khâu, một bước của quy trình đó. Quá trình điều tra, xét xử, ông Vượng đã nhận thức sai phạm”, luật sư Hoài nêu quan điểm.
Sau đó, luật sư nêu các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho ông Vượng. Bên cạnh đó, luật sư còn cho biết, ông Vượng bị tăng huyết áp, mắc hội chứng ngừng thở khi ngủ, u xơ ác tính… nên đề nghị HĐXX hết sức cân nhắc.
Đồng ý với quan điểm bào chữa của luật sư, cựu Thứ trưởng Bộ Công thương nói, với nhận thức sai phạm của mình bị cáo rất thành khẩn, ăn năn hối cải, mong VKS, HĐXX cân nhắc cho hưởng sự khoan hồng của pháp luật, tính nhân văn của Đảng, Nhà nước.
“Năm nay tôi đã 62 tuổi, sức khỏe không tốt lắm. Với nhận thức sai phạm của mình, tôi rất mong mình có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội để sống những năm tháng cuối cuộc đời”, bị cáo Hoàng Quốc Vượng nghẹn ngào nói.
Bào chữa cho bị cáo Phương Hoàng Kim, luật sư cho rằng lỗi của bị cáo không phải lỗi trực tiếp, xin HĐXX xem xét. Theo luật sư, đến nay bị cáo đã nhận thức được sai phạm của mình, ăn năn hối cải, đã tự nguyện nộp 100 triệu đồng khắc phục hậu quả. Quá trình công tác, bị cáo có nhiều cống hiến, nhiều thành tích suất sắc, có nhiều bằng khen, giấy khen, huân, huy chương.
“Bị cáo có nhân thân tốt, hiện tại bị cáo mắc bệnh tiểu đường, thường phải tiêm thuốc đặc trị. Đề nghị HĐXX cho bị cáo sớm quay trở lại xã hội, được hưởng mức án thấp hơn so với đề nghị của VKS”, luật sư nói.
Tự bào chữa, bị cáo Phương Hoàng Kim cho rằng mình không cố ý để xảy ra sai phạm trong việc mở rộng đối tượng sai quy định, xin HĐXX xem xét cho bị cáo./.