4 trường đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng thế giới

0:00 / 0:00
0:00
Theo công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021 (Times Higher Education), Việt Nam có 4 cơ sở giáo dục đại học lọt bảng này.
4 trường đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng tầm ảnh hưởng thế giới
Thứ hạng của 4 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021.
Thứ hạng của 4 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021.

Bốn cơ sở giáo dục đại học là: Đại học Quốc gia Hà Nội (trong nhóm 401-600), Trường Đại học Tôn Đức Thắng (trong nhóm 401-600), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (trong nhóm 601-800) và Trường Đại học Phenikaa (trong nhóm 801-1000).

Năm 2020, Việt Nam chỉ có 2 cơ sở giáo dục đại học có mặt trong bảng xếp hạng này.

THE Impact Rankings công bố bảng xếp hạng lần đầu năm 2019, hướng tới đo lường sự thành công của các tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển của Liên Hợp Quốc.

Bảng xếp hạng đánh giá tầm ảnh hưởng và đóng góp của các cơ sở giáo dục đại học đối với sự phát triển xã hội, phát triển con người, bảo vệ môi trường sống.

Trong kỳ xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings năm nay, có tổng số 1.115 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng. Đứng đầu bảng xếp hạng này là Đại học Manchester (Vương quốc Anh). Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan dẫn đầu với 25 cơ sở giáo dục đại học nằm trong bảng xếp hạng này.

Đọc thêm