450 máy bay của Không quân Nga tham gia diễn tập quy mô lớn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Cuối tháng 8 này, Không quân Nga sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quy mô lớn ở Quân khu phía Tây với sự tham gia của hơn 450 máy bay và trực thăng.
Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 cũng sẽ tham gia diễn tập lần này.
Tiêm kích thế hệ thứ 5 Su-57 cũng sẽ tham gia diễn tập lần này.

Thông tin trên được Trung tướng Sergey Dronov - Tư lệnh Lực lượng Không quân, Phó Tư lệnh Lực lượng Không quân vũ trụ Nga - cho biết.

"Vào cuối tháng 8 có kế hoạch tiến hành một cuộc diễn tập tại các sân bay của Quân khu phía Tây dành cho các loại hình chuyên biệt hỗ trợ Lực lượng Không quân vũ trụ", ông Dronov nói trong cuộc phỏng vấn với báo Krasnaya Zvezda, "Trong quá trình diễn tập sẽ hoàn thiện công tác chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị không quân thuộc mọi loại hình, trong đó có máy bay tầm xa và máy bay không người lái lần đầu tiên tham gia."

Ông Dronov cho biết, cuộc diễn tập huy động 450 máy bay các loại.

Theo ông, cuộc diễn tập lần đầu tiên sẽ có nội dung sửa chữa thiết bị không quân bằng phương tiện kỹ thuật - vận hành cơ động với sự tham gia của các đội sửa chữa đến từ các doanh nghiệp công nghiệp, trong đó có những hoạt động diễn ra ngay trên khu vực sân bay của tuyến đường.

Ông Dronov cho biết, vào năm 2021 Lực lượng Không quân sẽ tiếp nhận hơn 60 phương tiện mới, bao gồm máy bay đa năng hiện đại Su-30SM, Su-35S, Su-57, máy bay ném bom tiền tuyến Su-34, máy bay vận tải quân sự hạng nặng Il-76MD-90A, trực thăng chiến đấu Mi28NM, Ka52 và máy bay chở quân đổ bộ Mi-8AMTSh-VN. Ngoài ra, quân đội còn tiếp nhận hơn 200 máy bay cải tiến nâng cấp.

Lực lượng Không quân Nga kỷ niệm 109 năm ngày thành lập vào ngày 12/8/2021.