500 tăng ni, phật tử TP HCM tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

(PLO) - Giữa chánh điện Việt Nam Quốc Tự, di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng, nằm giữa tấm chân dung lớn Phật Thích Ca.

Sáng nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP HCM tổ chức lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự (quận 10). 

Hơn 500 tăng ni, phật tử hành lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Hơn 500 tăng ni, phật tử hành lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng, nằm giữa tấm chân dung lớn Phật Thích Ca
Di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng, nằm giữa tấm chân dung lớn Phật Thích Ca

Từ sáng sớm đông đảo tăng ni, phật tử trên địa bàn TP đã có mặt tại Việt Nam Quốc Tự để tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Đến giờ hành lễ, hơn 500 tăng ni, phật tự xếp hàng ngay ngắn ở khu vực chánh điện. Tại đây, di ảnh Chủ tịch nước Trần Đại Quang được đặt trang trọng, nằm giữa tấm chân dung lớn Phật Thích Ca.

Lời tác bạch cầu nguyện nêu bật sự kính trọng của Phật giáo TP HCM với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và những đóng góp của ông cho sự phát triển của Phật giáo Việt Nam. Tiếp đó, các tăng ni, phật tử đồng thanh tụng Bát Nhã tâm kinh, niệm Phật và thực hiện nghi thức hồi hướng. 

Tăng ni, phật tử xúc động hành lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang
Tăng ni, phật tử xúc động hành lễ tưởng niệm Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Trước đó, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, Ủy viên Bộ Chính trị cho biết, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, sinh năm 1956, do mắc bệnh hiểm nghèo, mặc dù được các giáo sư, bác sỹ trong và ngoài nước hết lòng cứu chữa, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, tạo điều kiện, nhưng đã không qua khỏi.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã mất lúc 10h05 ngày 21/9/2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đọc thêm