Gần 95% nhà tạm, nhà dột nát đã được xóa bỏ trên cả nước

(PLVN) - Tính đến nay, cả nước đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 262.843 căn nhà tạm, nhà dột nát, đạt tỉ lệ 94,7%. Đặc biệt, có 38 tỉnh, thành đã hoàn thành toàn bộ mục tiêu.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp (Ảnh: VGP).
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp (Ảnh: VGP).

Sáng 22/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 5 của Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cho biết sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và sự vào cuộc đồng bộ của các địa phương, chương trình đã đạt được những kết quả ấn tượng.

Cụ thể, đến nay cả nước đã hỗ trợ 262.843/277.420 căn, đạt 94,7%. Trong đó, đã khánh thành 222.854 căn, đang xây dựng 37.989 căn, tăng 54.000 căn so với kỳ họp thứ tư.

Đến ngày 30/6, cả nước dự kiến đạt 46/63 địa phương hoàn thành, tỷ lệ chung đạt 94,7%, còn gần 6%. Trong tháng 7/2025 có 3 địa phương đăng ký hoàn thành tiếp; 14 địa phương đăng ký hoàn thành vào ngày 25/8/2025, và đạt mục tiêu xóa toàn bộ nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước.

Riêng nhóm nhà ở dành cho người có công với cách mạng – đối tượng được yêu cầu hoàn thành trước ngày 27/7, còn khoảng 1.906 căn, chiếm 4,27%. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung khẳng định, nếu các địa phương tiếp tục giữ vững tinh thần quyết liệt như thời gian qua, hoàn toàn có thể bảo đảm đúng tiến độ.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. (Ảnh: VGP)

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung báo cáo kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước. (Ảnh: VGP)

Về nguồn lực hỗ trợ, đã có 46 địa phương chủ động ứng toàn bộ kinh phí từ ngân sách địa phương để hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công và thân nhân liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Dân tộc và Tôn giáo đã phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất Thủ tướng cho phép điều chỉnh phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên còn lại (khoảng 975 tỷ đồng) để hỗ trợ cho 28 địa phương đang gặp khó khăn.

Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, các địa phương còn nhiều nhà chưa khởi công gồm: Đắk Lắk (1.726 căn, dự kiến khởi công trước 30/6), Phú Thọ (1.552 căn), Hà Giang (682 căn), Bắc Kạn (920 căn). Các địa phương đã khởi công nhưng chưa hoàn thành số lượng lớn gồm: Điện Biên 3.978 căn, Sơn La 2.741 căn, Hà Giang 2.743 căn, Bắc Kạn 2.942 căn, Đắk Lắk 2.390 căn, Quảng Nam 2.329 căn, Thanh Hóa 2.150 căn, Cao Bằng 1.804 căn, Quảng Bình 1.799 căn, Đắk Nông 1.733 căn.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề nghị Các địa phương còn nhiều nhà chưa khởi công thì đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu khởi công đồng loạt trước 30/6 theo kinh nghiệm đã triển khai hiệu quả tại một số địa phương. Các địa phương đã khởi công cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo kiến nghị Thủ tướng cho phép điều chỉnh phần kinh phí tiết kiệm 5% chi thường xuyên còn lại và cho phép sử dụng nguồn vận động xã hội để hỗ trợ cho hai chương trình mục tiêu quốc gia. Giao các địa phương quyết tâm khởi công tất cả các công trình nhà ở còn lại trước ngày 30/6; Đối với các địa phương đã khởi công nhưng còn nhiều nhà chưa hoàn thành, cần phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc triển khai.

Lực lượng quân đội và công an tập trung hỗ trợ các địa phương còn gặp khó khăn trong triển khai như: Bộ Quốc phòng hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Hà Giang, Điện Biên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Hòa Bình; Bộ Công an hỗ trợ các tỉnh Quảng Nam, Đắk Lắk, Đắk Nông, Cao Bằng, Bạc Liêu.

Đọc thêm