6 gã trai vào tù vì một câu nói khích

(PLO) - Một câu nói "mếch ý" giữa cuộc nhậu đã khiến gã "choai choai" nóng mặt, rủ bạn đi trả thù. Một người chết, 6 người vào tù, là một cái giá quá đắt cho sự nông nổi, thiếu hiểu biết của tuổi trẻ.
6 gã trai vào tù vì một câu nói khích
Ngày 12/6, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 6 bị cáo gồm Nguyễn Văn Minh (SN 1994), Đặng Văn Anh (SN 1996), Đặng Quang Vinh (SN 1996), Hứa Hoàng Văn Hiếu (SN 1996), Hứa Văn Hà (SN 1991, cùng trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) và Dương Ngọc Nam (SN 1995, trú phường Mân Thái, Sơn Trà, Đà Nẵng) về hành vi “Giết người”.
Theo cáo trạng, tối ngày 17/11/2013, khi đi qua đường Nại Nghĩa 1 (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng), Nguyễn Văn Minh gặp một nhóm thanh niên gồm Lê Công Sang, Nguyễn Chính Phương, Nguyễn Văn Yến, Lê Văn Tá (cùng trú phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng) đang ngồi uống rượu trên vỉa hè. 
Lúc này Sang gọi Minh vào ngồi chơi. Trong lúc nhậu giữa Minh và Phương có lời qua tiếng lại, Phương nói “Tre già thì măng mọc mà mọc không đúng chỗ thì tao nhổ”. Nghe vậy Minh bực tức đứng dậy lấy xe máy đi. Đến tiệm internet trên đường Dương Văn Nga (quận Sơn Trà), gặp Hứa Hoàng Văn Hiếu và Hứa Văn Hà, Minh đã kể lại ấm ức của mình rồi rủ cả hai đi đánh nhau.

Trên đường đi, Minh gọi điện rủ thêm Đặng Văn Anh, Đặng Quang Vinh và Dương Ngọc Na và mang theo dao, mã tấu, kiếm, xẻng. Đến nơi, cả nhóm Minh nhảy xuống xe và vung kiếm chém vào nhóm đang ngồi nhậu khiến mọi người bỏ chạy. Riêng Lê Công Sang chạy không kịp nên bị Đặng Văn Anh đuổi tới, dùng dao đâm liên tiếp 2 nhát từ sau lưng ra trước khiến Sang gục ngã và tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Theo Hội đồng xét xử, các bị cáo còn nhỏ tuổi nhưng đã có thái độ côn đồ, hung hăng, chỉ vì một câu nói khích mà kéo nhau đi đánh, chém dẫn đến chết người. 
Sau khi xem xét hồ sơ và chứng cứ tại Tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh 16 năm tù giam, Đặng Văn Anh 14 năm tù giam, Đặng Quang Vinh 8 năm tù giam, Dương Ngọc Nam 12 năm tù giam, Hứa Hoàng Văn Hiếu 8 năm tù giam và Hứa Văn Hà 12 năm tù giam. Ngoài ra, các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền 134 triệu đồng.

Đọc thêm