6 người thiệt mạng trong vụ tấn công ở Afghanistan

(PLO) - 6 dân thường đã thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết xảy ra sáng 25/12 ở gần tòa nhà thuộc cơ quan tình báo Afghanistan ở Kabul.
Các lực lượng an ninh kiểm tra gần nơi xảy ra một cuộc tấn công tự sát tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Philstar/VTV)
Các lực lượng an ninh kiểm tra gần nơi xảy ra một cuộc tấn công tự sát tại Kabul, Afghanistan. (Ảnh: Philstar/VTV)

AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish, thủ phạm đã đi bộ tới trước cửa lối vào của tòa nhà và kích nổ khối bom mang theo trên người. Ngoài 6 người thiệt mạng, 3 người khác cũng đã bị thương. Các nạn nhân đều ngồi trong 1 chiếc xe Toyota tình cờ đi ngang qua khu vực tấn công. Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ việc.

Vụ việc xảy ra 1 tuần sau khi các phần tử cực đoan đã xông vào một trung tâm huấn luyện của Giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Afghanistan nhưng bị tiêu diệt trước khi có thể gây thương vong đáng kể.