6 trẻ nhập viện, 1 bé tử vong nghi do ngộ độc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các bệnh nhi, 6-10 tuổi, là anh em họ ở huyện Vĩnh Cửu (tỉnh Đồng Nai), được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai sau khi ăn trưa tại nhà...

Các bệnh nhi có dấu hiệu ngộ độc, được chuyển tới Khoa Hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai.

2 trong số các em trên bị các triệu chứng nặng như ngưng tim, sốc với các biểu hiện mạch nhẹ, huyết áp khó đo và thở chậm, co giật. Các bác sĩ đã đặt nội khí quản, cấp cứu cơn ngưng tim, ngưng thở rồi đưa vào lọc máu liên tục, thay huyết tương, tuy nhiên, 1 em không qua khỏi vì tổn thương đa cơ quan: tim, thần kinh...

Bé còn lại tiếp tục được điều trị tích cực, lọc máu liên tục.

Sau khoảng 2 ngày điều trị, 4 em còn lại hiện sức khoẻ tương đối ổn định, có thể xuất viện.

Thông tin ban đầu từ người nhà các bệnh nhi, sáng 3/5, các bé ăn bánh mì que có pate và chà bông (ruốc). Buổi trưa, 6 bé trên ăn cơm tại nhà với các món canh rau mồng tơi và tôm, thịt bò xào hành tây cùng món cà ri. Sau khi ăn khoảng 15 phút thì các em có dấu hiệu ngộ độc: nôn ói, tiêu chảy, khó thở...

Đọc thêm