8 tháng đầu năm 2024, THADS Hải Châu giải quyết hơn 2300 việc, tăng 47% so với cùng kỳ

(PLVN) - Trong 8 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã nổ lực phấn đấu, thi hành hơn 2300 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ.

Thi hành án tăng cả về việc và tiền

Ngày từ đầu năm 2024, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ thi hành án theo Nghị quyết của Quốc hội, Quyết định giao chỉ tiêu của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS), của Cục trưởng Cục THADS TP. Đà Nẵng, tập thể cán bộ Chi cục THADS Hải Châu đã bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tổ chức rà soát lại những hạn chế, bất cập trong công tác THADS trên địa bàn. Qua đó, thảo luận đề ra các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ Bộ Tư pháp giao.

Kết quả THADS trong 8 tháng đầu năm 2024 (từ ngày 1/10/2023 – 30/5/2024), đơn vị nhận 704 bản án. Trong đó, số việc giải quyết là 2.376 việc (năm trước chuyển sang 810 việc); số mới thụ lý là 1.566 việc, tăng 499 việc (tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023).

Trong số trên, có 2.234 việc phải thi hành với 1.634 việc có điều kiện thi hành (chiếm 73%) và 580 việc chưa có điều kiện thi hành (chiếm 26%). Đến nay, đơn vị đã giải quyết xong 1.051/1.634 việc có điều kiện thi hành, tăng 266 việc (tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023); (đạt tỷ lệ: 64.32%) (giảm 8.17% so với cùng kỳ năm 2023).

Theo Chi cục THADS Hải Châu, trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng số tiền giải quyết là hơn 2.700 tỷ đồng (số cũ chuyển sang hơn 931 tỷ đồng); số mới thụ lý là hơn 1.800 tỷ đồng), tăng hơn 1.100 tỷ đồng (tăng 186% so với cùng kỳ năm 2023).

Cụ thể, số tiền đã ủy thác là hơn 1.000 tỷ đồng; số tiền phải thi hành là hơn 1.600 tỷ đồng (có điều kiện hơn 1.100 tỷ đồng, chiếm 68.35%; chưa có điều kiện hơn 377 tỷ đồng, chiếm 23.18%).

THADS Hải Châu họp tiếp công dân giải quyết thi hành án

THADS Hải Châu họp tiếp công dân giải quyết thi hành án

Đến nay, Chi cục THADS Hải Châu đã giải quyết xong hơn 492 tỷ đồng/ 1.112 tỷ đồng có điều kiện thi hành, tăng 316 tỷ đồng (tăng 179% so với cùng kỳ năm 2023 (đạt tỷ lệ 44.28%), (tăng 24.2% so với cùng kỳ năm 2023).

Cũng trong 8 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với 47 trường hợp. Trong đó, có 35 trường hợp đã thực hiện cưỡng chế, 11 trường hợp chưa tổ chức cưỡng chế và 1 trường hợp không thực hiện cưỡng chế do tự nguyện thi hành án. Chi cục THADS Hải Châu cũng giải quyết 6 vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (1 tham nhũng, 5 kinh tế) với số tiền hơn 9,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, đơn vị thi hành án quận Hải Châu cũng phối hợp với các cơ quan hữu quan, chính quyền địa phương, VKSND quận để giải quyết khó khăn, vướng mắc về thi hành án.

“Xác định tầm quan trọng của công tác phối hợp thi hành án, đơn vị luôn tạo mối quan hệ mật thiết với các cơ quan nhà nước hữu quan và luôn nhận được sự ủng hộ phối hợp tốt, đặc biệt sự quan tâm chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận trong các vụ việc phức tạp. Tăng cường phối hợp VKSND quận, cùng vào cuộc để đôn đốc giải quyết thi hành án”, ông Trần Hữu Sơn, Chi cục trưởng Chi cục THADS Hải Châu chia sẻ.

Những tồn tại, vướng mắc và giải pháp

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong 8 tháng đầu năm 2024, tập thể lãnh đạo, chấp hành viên, cán bộ công chức Chi cục THADS quận Hải Châu cũng thẳng thắng nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS.

Theo đơn vị này, Luật THADS và các văn bản hướng dẫn thi hành có nhiều quy định chưa hợp lý gây nên những khó khăn trong thực tiễn hoạt động của cơ quan thi hành án. Nhận thức pháp luật về thi hành án trong xã hội còn nhiều hạn chế, nhiều doanh nghiệp phải thi hành án ngừng hoạt động, ảnh hưởng không tốt đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự tại địa phương. Bên cạnh đó, số lượng việc và tiền phải thi hành án còn tồn lớn, tính chất vụ việc phức tạp gây ra những khó khăn cho việc thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Chi cục THADS Hải Châu cho rằng, có hai nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan dẫn đến những tồn tại, khó khăn trên.

Về chủ quan, một số cán bộ công chức chưa quyết liệt trong việc tổ chức cưỡng chế thi hành án, còn nể nang, thụ động trong quá trình giải quyết án; hiệu quả công tác động viên, giáo dục, thuyết phục trong công tác thi hành án còn hạn chế.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã nổ lực phấn đấu, thi hành hơn 2300 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ.
Trong 8 tháng đầu năm 2024, mặc dù còn nhiều khó khăn, song Chi cục Thi hành án dân sự quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) đã nổ lực phấn đấu, thi hành hơn 2300 vụ, tăng 47% so với cùng kỳ.

Về khách quan, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật vẫn còn ở mức độ nhất định. Lượng tiền ở loại việc kinh doanh thương mại chiếm tỷ lệ rất lớn chưa xử lý xong. Số lượng tiền phải thi hành lớn, tính chất vụ việc phức tạp, tài sản thế chấp vay vốn ngân hàng là nhà đất chưa xử lý còn nhiều. Việc xử lý tài sản để đảm bảo thi hành án rất khó khăn, một số tài sản cơ quan thi hành án đã kê biên, ký hợp đồng bán đấu giá tài sản nhưng không có người mua, phải giảm giá nhiều lần cũng không bán được.

Để khắc phục những tồn tại khó khăn này, Lãnh đạo Chi cục THADS Hải Châu yêu cầu Chấp hành viên, thư ký rà soát xác minh phân loại chính xác và tổ chức thi hành xong số vụ, việc có điều kiện thi hành, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với người phải thi hành án có điều kiện thi hành nhưng cố tình không tự nguyện thi hành.

Ngoài ra, trong 4 tháng cuối năm, Chi cục THADS Hải Châu sẽ chú trọng công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thi hành án dân sự kịp thời đúng trình tự, thủ tục và thời gian nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Đồng thời, đơn vị cũng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ để kịp thời chấn chỉnh các sai phạm; giáo dục, nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của đội ngũ Chấp hành viên và cán bộ, công chức đơn vị; Rà soát những vụ án vướng mắc, phức tạp, kéo dài tập trung phối hợp với các ngành cơ quan liên quan xử lý, tổ chức thi hành dứt điểm.

Đọc thêm