8 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang ở Cần Thơ tham gia bầu cử sớm

(PLVN) - Sáng này 20/5, khoảng 5000 cử tri của 8 tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang trên địa bàn TP Cần Thơ đã tiến hành bầu cử sớm. Lực lượng này sẽ thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho Ngày Bầu cử 23/5 tới.

TP Cần Thơ có 4 địa phương tổ chức bầu cử sớm. Trong đó quận Ninh Kiều có 3 tổ: Tổ bầu cử số 10 phường An Hòa dành cho cử tri thuộc Công an quận Ninh Kiều); Tổ bầu cử số 19 phường Cái Khế thuộc Công an thành phố Cần Thơ; Tổ bầu cử số 20 phường An Khánh thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ.

Các cử tri trong lực lượng vũ trang đã có mặt từ rất sớm
 Các cử tri trong lực lượng vũ trang đã có mặt từ rất sớm

Quận Cái Răng có 2 tổ: Tổ bầu cử số 7, phường Hưng Thạnh, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP; Tổ bầu cử số 9 phường Lê Bình thuộc Công an quận Cái Răng.

Các cử tri đứng cách xa nhau giữ khoảng cách an toàn đề phòng, chống dịch Covid-19
 Các cử tri đứng cách xa nhau giữ khoảng cách an toàn đề phòng, chống dịch Covid-19

Quận Bình Thủy có 2 tổ: Tổ bầu cử số 9, phường Bùi Hữu Nghĩa thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ; Tổ bầu cử số 15 phường Bình Thủy thuộc Công an Bình Thủy. Quận Ô Môn có 1 tổ là Tổ bầu cử số 24, phường Châu Văn Liêm thuộc Công an quận Ô Môn.

Cử tri được sát khuẩn trước khi bỏ phiếu.
 Cử tri được sát khuẩn trước khi bỏ phiếu.

Theo ghi nhận của PV, tại các tổ bầu cử, cử tri đã có mặt từ sớm và sẵn sàng thực hiện nghi thức khai mạc và tiến hành thực hiện nghĩa vụ bầu cử của mình. Để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19, các cử tri đều được kiểm tra thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và được sắp xếp vị trí đứng cách xa nhau. Tại các công đoạn của công tác bầu cử đều có cán bộ điều phối tránh tình trạng ùn ứ, tập trung đông người.

Kiểm tra thân nhiệt các cử tri.
 Kiểm tra thân nhiệt các cử tri.
Cử tri nhận phiếu bầu.
 Cử tri nhận phiếu bầu.
Vị trí để các cử tri bầu chọn.
 Vị trí để các cử tri bầu chọn.

Dự lễ khai mạc tại tổ bầu cử số 19 thuộc Công an TP Cần Thơ, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ đánh giá cao công tác chuẩn bị của các tổ bầu cử thuộc lực lượng vũ trang. Trang trí, bố trí hội trường, nội quy… đúng theo hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Các cử tri bỏ phiếu bầu người đại biểu của nhân dân.
 Các cử tri bỏ phiếu bầu người đại biểu của nhân dân.
Công đoạn cuối cùng là đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu.
 Công đoạn cuối cùng là đóng dấu xác nhận đã bỏ phiếu.

Theo ông Hiểu, Ủy ban bầu cử TP xin phép Hội đồng bầu cử quốc gia cho phép các đơn vị lực lượng vũ trang thực hiện bầu cử sớm để các đơn vị này triển khai lực lượng làm công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội vào ngày bầu cử của cả nước 23/5. Sau ngày bầu cử sớm hôm nay các lực lượng sẽ triển khai tham gia bảo vệ an ninh an toàn cho các tổ bầu cử. 

Đọc thêm