Án chung thân cho kẻ cuồng ghen, giết chết vợ hờ

(PLO) - Nghi ngờ “vợ hờ” thay lòng đổi dạ, Trần Đình Thắng đã cầm búa đinh đập nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó dùng dây xiết cổ nạn nhân tới chết…
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà trần Đình Thắng đã giết "vợ hờ" một cách dã man.
Chỉ vì ghen tuông mù quáng mà trần Đình Thắng đã giết "vợ hờ" một cách dã man.
Năm 2006, Trần Đình Thắng (SN 1952, trú ở ngõ E, phố Vạn Phúc, phường Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) và chị Nguyễn Thị Q (SN:1958) không đăng ký kết hôn nhưng sống với nhau như vợ chồng tại nhà chị Q ở phố Chợ Khâm Thiên, Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội).
Sau gần 4 năm “môi ấp má kề”, nghi ngờ chị Q có quan hệ tình cảm với người khác nên giữa Thắng và chị Q thưởng xảy ra ghen tuông cãi vã nhau.
Đêm 12/6 vừa qua, Thắng hỏi “vợ hờ” đã hết tình cảm với mình rồi hay sao mà thấy thờ ơ như vậy? Chị Q trả lời là không còn tình cảm gì nữa nên Thắng đã sinh dã tâm.
Thấy ở khe tường cạnh tủ quần áo có chiếc búa đinh và sợi dây dù màu xanh, Thắng lao tới cầm chiếc búa đập mạnh một nhát vào đầu chị Q. Nạn nhân đã quay lại giằng co, nhưng vẫn bị Thắng vật ngã, rồi đập liên tiếp vào đầu tới bất tỉnh.
Sợ chị Q chưa chết hẳn, Thắng lấy chiếc dây dù ra xiết cổ nạn nhân. Sau khi gây án, Thắng lục lọi trên người chị Q lấy 4 triệu đồng và chiếc điện thoại di động rồi bỏ trốn về Hưng Yên.
8h30 ngày 12/6, người nhà nạn nhân phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan Công an. Đến 16h Thắng bị cơ quan công an bắt giữ.
Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai nhận lại hành vi giết hại “vợ hờ” như nội dung cáo trạng xác định. 
Tuy nhiên đối với hành vi cướp tài sản, bị cáo cho rằng mình không phạm tội vì trong suy nghĩ của đối tượng, tiền của “vợ hờ” cũng chính là mình. Vậy nhưng lời khai này không được các cơ quan tiến hành tố tụng chấp nhận, bởi giữa bị cáo và nạn nhân không có quan hệ vợ chồng theo quy định của pháp luật
Sau khi xem xét hành vi hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Trần Đình Thắng tù chung thân về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung là tù chung thân. 
Trước đó, đại diện VKSND TP Hà Nội đã đề nghị tòa án tuyên phạt Trần Đình Thắng mức án cao nhất là tử hình./.

Đọc thêm