Ấn Độ cho phép xuất khẩu 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ấn Độ đã chấp thuận việc xuất khẩu 20 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 Novavax do Viện Huyết thanh Ấn Độ (SII) sản xuất sang Indonesia, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin trên, vaccine của Ấn Độ được SII gọi là Covovax. Vaccine này đã được cấp phép sử dụng khẩn cấp ở Indonesia nhưng không phải ở Ấn Độ.

Hồi tháng trước, SII cho hay họ có thể sản xuất tới 100 triệu liều Covovax vào tháng 12 tới.

Ngoài ra, Reuters dẫn các nguồn tin cho biết thêm, Chính phủ Ấn Độ cũng đã quyết định cho phép xuất khẩu 10 triệu liều vaccine phiên bản được cấp phép của vaccine AstraZeneca do SII sản xuất với thương hiệu Covishield cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX.

Một trong những nguồn tin cho biết, các lô vaccine đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao vào tháng tới.

Hồi tháng trước, Giám đốc điều hành của SII cho hay, công ty do gia đình ông điều hành đã dự kiến sẽ xuất khẩu 20 đến 30 triệu liều vaccine Covishield cho COVAX vào tháng 11 và một lượng tương đương vào tháng 12.

Lượng vaccine mà công ty dự kiến sẽ xuất khẩu từ tháng 1/2022 sẽ lớn hơn nhiều khi nhu cầu của Ấn Độ gần như đã được đáp ứng đầy đủ.

Một trong những nguồn tin cho biết, Chính phủ Ấn Độ muốn đảm bảo rằng họ có đủ lượng vaccine để tiêm chủng đầy đủ cho gần 944 triệu người trưởng thành của nước này có thể là vào tháng 1 tới.

Dự kiến, Ấn Độ có thể cần tổng cộng khoảng 1,7 tỷ liều vaccine. Cho đến nay, nước này đã tiêm ít nhất một liều vaccine cho 81% người lớn và hai liều cho 41% dân số thuộc diện tiêm chủng.