Ấn Độ lại chấn động vì tội phạm hiếp dâm sau vụ án của nữ sinh gần 10 năm trước

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Một phụ nữ Ấn Độ, được cho là bị tấn công và cưỡng hiếp ở Mumbai, đã chết vì thương tích nghiêm trọng. Vụ án của cô gợi lại sự kinh hoàng gây ra cho xã hội từ vụ hiếp dâm tập thể và giết hại dã man một nữ sinh viên năm 2012.
Những người biểu tình tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến ở Mumbai sau vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo một phụ nữ Dalit ở bang Uttar Pradesh vào ngày 2/10/2020. Ảnh: CNN
Những người biểu tình tổ chức một buổi cầu nguyện dưới ánh nến ở Mumbai sau vụ cưỡng hiếp tập thể tàn bạo một phụ nữ Dalit ở bang Uttar Pradesh vào ngày 2/10/2020. Ảnh: CNN

Ủy viên cảnh sát Mumbai Hemant Nagrale cho biết tại một cuộc họp báo hôm thứ Bảy, nạn nhân, 34 tuổi, được tìm thấy nằm bất tỉnh bên trong một chiếc xe buýt nhỏ đang mở ở khu vực ngoại ô Sakinaka (Mumbai).

Cô được cho là bị cưỡng hiếp và hành hung bằng một thanh sắt, theo News-18 của CNN, dẫn lời một quan chức địa phương. Nạn nhân đã được đưa vào Bệnh viện Rajawadi nhưng không qua khỏi vì thương tích quá nặng.

Cảnh sát đã bắt giữ một người đàn ông bị tình nghi là nghi phạm, sau khi anh ta bị nhận dạng từ đoạn phim CCTV. Anh ta vẫn chưa bị buộc tội chính thức và sẽ bị giam giữ cho đến ngày 21/9.

Balwant Deshmukh, thanh tra cảnh sát cấp cao tại đồn cảnh sát Sakinaka, nói với CNN rằng nạn nhân và nghi phạm đều là người vô gia cư. Nếu bị buộc tội và bị kết tội, nghi phạm có thể phải đối mặt với án tử hình.

Nhà hoạt động chống hiếp dâm và quyền phụ nữ Yogita Bhayana cho biết, vụ án hôm thứ Sáu ở Mumbai đã "chấn động cả nước một lần nữa" vì nó "cực kỳ giống" với vụ hãm hiếp và giết dã man một sinh viên 23 tuổi Nirbhaya ở New Delhi vào năm 2012.

Theo các tài liệu của tòa án,năm 2012, Nirbhaya (tên được đặt cho nạn nhân, có nghĩa là "không biết sợ") đã bị cưỡng hiếp và hành hung bằng thanh sắt và bị thương nghiêm trọng. Cô qua đời hai tuần sau vụ tấn công tại một bệnh viện ở Singapore.

Cái chết của Nirbhaya gây chú ý về nạn tấn công tình dục ở Ấn Độ và yêu cầu gia tăng sự giám sát đối với tội ác chống lại phụ nữ, đòi có các qui định pháp luật cứng rắn hơn về tội phạm tấn công tình dục.

Mọi người tham gia một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để phản đối cáo buộc hãm hiếp và giết hại một bé gái 9 tuổi ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/8/2021. Ảnh: CNN

Mọi người tham gia một buổi cầu nguyện dưới ánh nến để phản đối cáo buộc hãm hiếp và giết hại một bé gái 9 tuổi ở New Delhi, Ấn Độ, ngày 8/8/2021. Ảnh: CNN

"Sau Nirbhaya, chúng tôi nghĩ mọi thứ sẽ thay đổi nhưng chúng tôi liên tục nghe tin về các vụ (hiếp dâm) mỗi ngày. Không một ngày nào trôi qua mà chúng tôi không nghe về một vụ", Bhayana nói. "Là những nhà hoạt động, chúng tôi thúc đẩy và thăm dò chính phủ và quốc gia rất nhiều, nhưng khi nghe đến sự tàn bạo đó, chúng tôi thực sự cảm thấy vô cùng bất lực. Tôi không có từ nào để diễn tả".

Uddhav Thackeray, Thủ hiến của bang Maharashtra, nơi có thủ đô Mumbai, bày tỏ sự bàng hoàng trước vụ việc "kinh hoàng" này. "Tội ác ghê tởm xảy ra ở Saki Naka là một sự ô nhục đối với nhân loại", Thackeray đã tweet hôm thứ Bảy và nói thêm rằng, vụ án sẽ được theo dõi nhanh chóng và thủ phạm sẽ "bị trừng phạt nghiêm khắc."

Khủng hoảng tội phạm hiếp dâm ở Ấn Độ

Theo số liệu mới nhất hiện có từ Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia của Ấn Độ, hơn 32.000 trường hợp bị cáo buộc hiếp dâm phụ nữ đã được báo cáo trong năm 2019. Trung bình cứ khoảng 17 phút lại có một trường hợp. Nhưng các nhà hoạt động tin rằng con số thực cao hơn nhiều, vì nhiều người không báo cáo vì sợ hãi.

Số lượng các vụ cưỡng hiếp được báo cáo đã tăng lên kể từ cái chết của Nirbhaya, có thể là do nhận thức về vấn đề này đã được tăng lên. Các chuyên gia cho rằng sự phẫn nộ đã giúp xóa bỏ sự xấu hổ xung quanh việc thảo luận về hiếp dâm.

Sau đó, cải cách luật pháp và các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với tội hiếp dâm đã được đưa ra, trong đó thúc đẩy nhanh hơn qui trình xử lý một vụ án hiếp dâm. Tuy nhiên, các vụ án hiếp dâm nghiêm trọng vẫn tiếp tục diễn ra.

Vào tháng 8, 4 người đàn ông bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một bé gái 9 tuổi ở New Delhi. Trước đó, tháng Giêng, một linh mục Hindu và hai trong số những tín đồ nam của ông đã bị bắt vì cáo buộc hiếp dâm tập thể và giết một phụ nữ 50 tuổi ở bang Uttar Pradesh, miền Bắc nước này. Vào tháng 9 năm ngoái, vụ cưỡng hiếp tập thể và cái chết của một cố gái 19 tuổi ở Uttar Pradesh đã làm dấy lên các cuộc biểu tình khắp cả nước.

Nhà hoạt động xã hội Bhayana kêu gọi cả nước cùng hợp tác để đảm bảo phụ nữ Ấn Độ được bảo vệ. "Là một quốc gia, chúng ta phải nghĩ về vị trí của chúng ta ngay bây giờ. Đã gần 10 năm kể từ vụ việc của Nirbhaya, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Chúng ta cần phải làm việc tập thể nếu không sẽ không có gì thay đổi" - Bhayana nói.

Đọc thêm