Ấn Độ sẽ tiêm vaccine COVID-19 miễn phí cho toàn bộ người dân trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm 7/6 (giờ địa phương) cho biết , nước này sẽ cung cấp vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả người lớn từ cuối tháng này để ngăn chặn tình thế của đại dịch đã giết chết hàng trăm nghìn người ở Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo Reuters, ông Modi cho biết trong một bài phát biểu trên truyền hình rằng chính phủ liên bang sẽ tiếp nhận nhiệm vụ tiêm chủng từ chính quyền các tiểu bang.

"Từ ngày 21/6, tất cả người trưởng thành trên 18 tuổi sẽ được tiêm chủng miễn phí", ông nói.

Theo chính sách trước đó, chính phủ liên bang đã tiêm vaccine miễn phí cho người già và nhân viên tuyến đầu, đồng thời để chính quyền tiểu bang và các bệnh viện tư nhân quản lý liều lượng có tính phí cho những người trong độ tuổi 18-45.

Ngày 8/6, tổng số ca tử vong vì COVID-19 tại Ấn Độ đã vượt ngưỡng 350.000, lên tới 351.309 ca, sau khi ghi nhận thêm 2.123 trường hợp không qua khỏi trong 24 giờ qua.

Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này cũng ghi nhận thêm 86.498 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày qua, nâng tổng số ca nhiễm lên 28.996.473 ca. Đây là số ca nhiễm mới thấp nhất tại Ấn Độ trong hơn 2 tháng qua.

Tính đến nay, có tổng cộng 27.341.462 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện trên toàn Ấn Độ.