Ấn Độ tiêm 10 triệu mũi vaccine trong một ngày

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Giới chức Ấn Độ ngày 28/8 cho biết nước này đã lần đầu tiên tiêm hơn 10 triệu mũi vaccine ngừa COVID-19 trong một ngày.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo AFP, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, mốc 10 triệu mũi tiêm đã được Ấn Độ thực hiện trong ngày 27/8, đánh bật kỷ lục hàng ngày trước đó của nước này là 9,2 triệu mũi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ca ngợi cột mốc này là một "kỳ tích vĩ đại" đối với đất nước 1,3 tỷ dân.

Chính phủ Ấn Độ đã đặt mục tiêu tiêm chủng cho khoảng 1,1 tỷ người trưởng thành vào cuối năm nay nhưng tình trạng thiếu hụt vaccine cùng một số vấn đề khác đang khiến mục tiêu này khó thực hiện.

Theo thống kê, kể từ khi bắt đầu triển khai tiêm vaccine vào tháng 1 vừa qua cho đến nay, mới chỉ có khoảng 15% người tại Ấn Độ đã tiêm hai liều vaccine.

Những kỷ lục về tốc độ tiêm vaccine mới của Ấn Độ đạt được trong bối cảnh nước này đang tăng cường khả năng ứng phó dịch bệnh COVID-19 trước khả năng số ca bệnh mới được dự báo sẽ tăng đột biến trong thời gian tới.

Số lượng ca lây nhiễm COVID-19 hàng ngày của Ấn Độ đã giảm đáng kể từ đợt tăng đột biến vào tháng 4 đến tháng 5 vừa qua.

Hầu hết tất cả các hạn chế về đi lại và hoạt động đã được dỡ bỏ dù các chuyên gia đã cảnh báo về một đợt bùng phát mới sẽ ập đến sớm nhất là vào tháng tới, khi mùa lễ hội tại Ấn Độ bắt đầu.

Ấn Độ hiện đang tiến hành tiêm ba loại vaccine bao gồm AstraZeneca, có tên địa phương là Covishield của Anh; Covaxin của công ty Bharat Biotech của Ấn Độ và Sputnik V do Nga sản xuất.

Cho đến nay, Ấn Độ đã ghi nhận 437.370 trường hợp tử vong và hơn 32 triệu ca nhiễm COVID-19, cao thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Đọc thêm