An Giang tăng cường hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bà Susan Burns, Tân Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh chọn tỉnh An Giang là một trong những địa phương đầu tiên để đến thăm, làm việc. Đây được xem là khởi đầu tốt cho việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa An Giang với Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP Hồ Chí Minh cũng như USAID tại Việt Nam.
An Giang tăng cường hợp tác với đối tác Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực

An Giang là một trong những tỉnh trọng điểm sản xuất nông nghiệp của quốc gia, với sản lượng lúa thu hoạch trên 4 triệu tấn/năm (đứng thứ 2 cả nước), là “cái nôi” của nghề nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra, hiện đang phát triển mạnh cây ăn trái, rau màu.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết, Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) ngày càng bị ảnh hưởng xâm nhập mặn, vùng sản xuất các loại cây ăn trái, rau màu nước ngọt đang co cụm lại. Với lợi thế đầu nguồn sông Cửu Long, tỉnh An Giang không bị xâm nhập mặn, sẽ thực hiện sứ mệnh chủ lực trong sản xuất lúa gạo, cá tra, rau màu, cây ăn trái. Đây là vùng đất tiềm năng cho các doanh nghiệp nước ngoài tìm đến kết nối giao thương nhất là ở các mặt hàng nông sản.

An Giang đề nghị được kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

An Giang đề nghị được kết nối nhiều hơn với các doanh nghiệp Hoa Kỳ

Trong sản xuất lúa gạo, tỉnh đã thu hút được một số doanh nghiệp lớn tham gia liên kết xây dựng hợp tác xã, chuyển hướng sang sản xuất lúa gạo hữu cơ, đảm bảo chất lượng, tăng cường độ dinh dưỡng cho sản phẩm, đảm bảo tính bền vững để xuất khẩu sang những thị trường cao cấp, như: Liên minh Châu Âu (EU) và Hoa Kỳ. Đối với thế mạnh của tỉnh là cá tra, hiện Trung Quốc và Hoa Kỳ là 2 thị trường nhập khẩu lớn sản phẩm cá tra của DN An Giang. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra vào Hoa Kỳ chưa tương xứng tiềm năng, trong thời gian tới tỉnh sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác xuất khẩu.

Thời gian qua, tỉnh An Giang và các đối tác Hoa Kỳ có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ thông qua một số chương trình, dự án trên nhiều lĩnh vực, như: Hợp tác về kinh tế, giáo dục, môi trường, phòng, chống tệ nạn xã hội…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, giai đoạn 2016 - 2022, có 13 tổ chức, cá nhân từ Hoa Kỳ triển khai thực hiện 33 dự án tại An Giang. Năm 2014, các đối tác Hoa Kỳ tài trợ xây dựng 10 cây cầu tại TP. Long Xuyên, kinh phí khoảng 700.000 USD; đoàn công binh Hoa Kỳ tài trợ xây dựng trường tiểu học và trường mẫu giáo ở huyện Châu Phú, kinh phí khoảng 50.000 USD. Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, An Giang cũng nhận nhiều sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ về đào tạo bậc đại học, sau đại học và kỹ năng ngoại ngữ. Nhiều cán bộ, giảng viên, sinh viên của tỉnh đã tham dự nhiều khóa học ngắn hạn, dài hạn, tại Việt Nam và Hoa Kỳ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh. Tuy mối quan hệ hợp tác được tăng cường nhưng trên lĩnh vực kinh tế, đến nay, An Giang vẫn chưa có dự án FDI (đầu tư trực tiếp nước ngoài) của Hoa Kỳ trên địa bàn tỉnh.

An Giang đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực thế mạnh

An Giang đẩy mạnh hợp tác với Hoa Kỳ trên nhiều lĩnh vực thế mạnh

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho biết, An Giang rất mong trong thời gian tới sẽ nhận được nhiều sự hỗ trợ từ Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ trong việc kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến An Giang tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Lãnh đạo tỉnh rất vui mừng chào đón và cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ tìm được các dự án và đối tác phù hợp để đầu tư tại An Giang. Đồng thời khẳng định, quan hệ giữa tỉnh An Giang và các đối tác Hoa Kỳ còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực mà Hoa Kỳ có thế mạnh, như: Năng lượng tái tạo, tăng trưởng xanh và kinh tế xanh, chống biến đổi khí hậu…

Trước những đề xuất của tỉnh An Giang, bà Susan Burns Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ cho biết, CDC Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác chuyển giao kỹ thuật tiên tiến trong hội chẩn y tế từ xa. Dự kiến sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lúa gạo. Riêng đối với cá tra, trái cây, rau màu, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ và USAID sẽ nghiên cứu, kết nối thêm.

Đọc thêm