Án mạng sau bữa rượu, em đánh anh trai tử vong

Theo lời khai của nghi can, án mạng xảy ra sau khi hai anh em uống rượu. 

Lời khai ban đầu của nghi can Ngô Hữu Nên (34 tuổi, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) cho biết: Tối 10/8, Nên cùng anh ruột là Ngô Hữu Hải (43 tuổi, bị bệnh tâm thần) uống bia tại nhà. Nên có  nhắc đến chuyện anh trai hay đi xin tiền, khiến ông Hải bức xúc, đánh em.

Bực tức vì bị anh đánh, Nên xuống bếp lấy dao kề vào cổ anh trai rồi dọa giết. Được người thân can ngăn, ông Hải bỏ về nhà.

Mặc dù đã về nhà nhưng vẫn chưa hết bực tức. Đêm hôm đó, Nên sang nhà anh trai. Thấy nạn nhân đang ngủ, Nên đã cầm dao cứa cổ ông Hải và dùng dậy gỗ tấn công.

Sau khi gây án, Nên kể lại sự việc với người thân rồi bỏ trốn ra nghĩa địa.

Nghi can vụ án.
Nghi can vụ án.

Sau khi phát hiện sự việc, người thân đã vận động Nên ra đầu thú.

Trước đó, như PLVN đã đưa tin: Khoảng 6h30 ngày 11/8, Công an xã Tam Giang nhận được trình báo của con gái nạn nhân Ngô Hữu Hải về việc cha mình bị đánh tử vong tại nhà.

Nhận được tin báo, công an đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành điều tra, xét nghiệm thi thể nạn nhân. Lực lượng chức năng xác định nạn nhân tử vong do bị hung thủ dùng cây gỗ đánh vào đầu.

Nghi can sau đó được xác định là Ngô Hữu Nên (em ruột ông Hải).

Hiện vụ án đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Đọc thêm