Án mạng vì tiếng ồn loa kẹo kéo, 1 người tử vong

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/12, Công an thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) cho biết, đang củng cố hồ sơ để xử lý một vụ án mạng khiến 1 người tử vong xảy ra ở khu phố Phước An, phường Phước Bình.
Camera nhà dân ghi lại cảnh xô xát đánh nhau
Camera nhà dân ghi lại cảnh xô xát đánh nhau

Thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 20/12, Phan Hoàng Minh Tuấn (37 tuổi, tỉnh Quảng Bình) tổ chức ăn nhậu cùng Nguyễn Đăng Cường (36 tuổi, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Trần Quang Trường (34 tuổi, tỉnh Kiên Giang) và một số người khác tại dãy nhà trọ Tuấn Thu (thuộc khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long). Trong lúc ăn nhậu, cả nhóm có dùng loa kẹo kéo để hát karaoke.

Đến khoảng 20h40 cùng ngày, khi thấy nhóm của Tuấn ăn nhậu, hát karaoke ồn ào, anh Võ Hồng Dương (40 tuổi, ngụ khu phố Phước An, phường Phước Bình), là con rể của chủ dãy trọ Tuấn Thu cầm 1 cây gậy sắt đi đến vừa chửi vừa dùng cây gậy đập liên tiếp vào thùng loa kẹo kéo của Tuấn làm loa bị hư hỏng.

Hiện trường vụ án mạng khiến nạn nhân Võ Hồng Dương tử vong

Thấy vậy, Tuấn, Cường và Trường đẩy anh Dương ra đường. Anh Dương liền dùng cây gậy sắt đập vào người Tuấn, Cường, Trường. Được mọi người trong dãy trọ can ngăn nên anh Dương đã bỏ về nhà.

Khoảng 5 phút sau, anh Dương tiếp tục cầm gậy đi đến chỗ phòng trọ của Tuấn chửi và thách thức. Thấy vậy Cường, Trường, Tuấn lao vào đánh nhau với anh Dương.

Trong lúc xô xát, Tuấn đã dùng dao đâm 1 nhát vào ngực của anh Dương. Mặc dù, đã được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng anh Dương đã tử vong sau đó. Còn Tuấn đến Công an phường Phước Bình đầu thú.

Đọc thêm