Án nặng cho những kẻ lưu hành, tàng trữ tiền giả

 Sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM hôm qua tuyên phạt Vũ Xuân Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến và Hoàng Thị Hà tù chung thân về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; tuyên phạt cáo Nguyễn Đăng Thảo Thảo 18 năm tù, Nguyễn Thị Sinh 10 năm tù, Lê Văn Hưng, 6 năm tù và Đinh Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”...

Sau hai ngày xét xử, TAND TP.HCM hôm qua tuyên phạt Vũ Xuân Nghiêm, Nguyễn Văn Khuyến và Hoàng Thị Hà tù chung thân về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; tuyên phạt cáo Nguyễn Đăng Thảo Thảo 18 năm tù, Nguyễn Thị Sinh 10 năm tù, Lê Văn Hưng, 6 năm tù và Đinh Hồng Khanh 3 năm 6 tháng tù cùng về tội “Lưu hành tiền giả”.
Các bị cáo còn lại, mỗi bị cáo bị xử phạt 5 năm tù về một trong 2 tội “Tàng trữ; lưu hành tiền giả”. Riêng bị cáo Ngọ Văn Niên được tuyên 1 năm 1 tháng 10 ngày đến 18 năm tù (bằng thời gian tạm giam).
Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa
Theo cáo trạng, tối 24/2/2009, tại ngã tư Lê Văn Lương, Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phong, quận 7, TP.HCM, Cơ quan CSĐT phát hiện, bắt giữ Đinh Hồng Khanh đang cất giữ trong người 50 tờ giấy bạc polymer giả có mệnh giá 200.000 đồng.
Từ đây, 14 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, lưu hành tiền giả bị do Vũ Văn Nghiêm, Hoàng Thị Hà cầm đầu đã bị lực lượng công an tóm gọn. Lực lượng chức năng đã thu giữ được hơn 603 triệu đồng tiền giả mệnh giá các loại là tang vật của vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai rằng, vào khoảng giữa tháng 12/2008, Vũ Xuân Nghiêm (họ hàng của Thảo), Nguyễn Thị Sinh (bồ của Nghiêm), Nguyễn Đăng Thảo và Nguyễn Văn Khuyến hùn hạp 62 triệu đồng đi Lạng Sơn mua 600 triệu tiền giả đưa vào TP.HCM bán cho Hoàng Thị Hà với giá 3,2 triệu đồng lấy 10 triệu tiền giả và Hà đã gom tiền mua hết 600 triệu tiền giả đem về tiêu thụ.

Điều đáng nói là 14 bị cáo trong vụ án này có Phan Văn Dũng là đối tượng nghiện ma túy và Dũng đã chi 1 triệu đồng tiền thật để mua 2 triệu đồng tiền giả rồi đem tiền giả đi mua ma túy sử dụng.

Phong Trần

Đọc thêm