“Ăn theo” COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong cơn đại dịch, rất nhiều việc làm lớn nhỏ từ trong nhân dân đến Nhà nước chung tay, góp sức cùng nhau vượt qua khó khăn, hiểm nghèo, xuất hiện nhiều tấm gương cảm động về tình người, tình nghĩa đồng bào.

Ở một chiều hướng ngược lại, trái pháp luật và phản đạo lý, không ít trường hợp lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, kiếm tiền, thực hiện các hành vi lừa đảo. Phổ biến nhất là các trường hợp mạo danh, quen biết hoặc thân cận với cơ quan chức năng, quyền lực để thu tiền người tiêm vaccine.

Vào năm 2019, một phụ nữ nói rằng mình có người nhà trong Công an, Quân đội có một cơ số ưu tiên tiêm vaccine và đã lừa đảo được 20 người, kiếm lợi bất chính 100 triệu đồng. Có cả cán bộ phường tham gia đường dây “tiêm vaccine ưu tiên” để đưa những người không thuộc đối tượng được tiêm vào để thu tiền.

Tệ hại hơn, có cả thu tiền để tiêm cho người có nhu câu bằng vaccine giả. Những trường hợp lừa đảo đó sớm bị phát hiện và rất nhanh sau đó mở phiên tòa xét xử với hình phạt xứng đáng nhăm răn đe, cảnh tỉnh, ngăn chặn những hành vi tương tự.

Trước nhu cầu tăng cao các loại thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19, các đối tượng xấu chớp thời cơ sản xuất thuốc giả, tung ra thị trường kiếm lời. Công an TP Hồ Chí Minh vừa phát hiện một ổ thuốc giả với quy mô lớn, dùng cả nhà vệ sinh để chứa loại thuốc giả này. Cũng đã xuất hiện những đường dây nhập lậu thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 từ nước ngoài, ngụy trang dưới kẹo bánh hoặc quần áo trong những kiện hàng có địa chỉ “ma”.

Có những hiện tượng rất đáng lo ngại về việc “thổi giá” các thiết bị y tế phòng chống dịch bệnh. Giá tets COVID gây nghi ngờ trong dư luận xã hội cũng phải đưa ra “điều trần” trước Quốc hội.

“Ăn theo” COVID-19 không rõ mục đích trục lợi là những tin giả, mạo danh chính quyền như Đà Nẵng đóng cửa các quán ăn hoặc mới đây là việc “tìm F0 đi tàu Cát Linh - Hà Đông”, những tin giả tương tự xuất hiện nhiều, bị xử lý, phạt tiền nhưng vẫn không chấm dứt, gây hoang mang cho người dân và trở ngại cho chính quyền trong việc quản lý xã hội.

Chúng ta đang trong những “Ngày Pháp luật Việt Nam”, không chỉ vận động và hướng dẫn người dân nâng cao ý thức và sự hiểu biết pháp luật mà còn cần phổ biến đến người dân những thủ đoạn lừa đảo, trục lợi, gây hoang mang... để mọi người cùng biết và tránh những hệ lụy xấu có thể xảy ra.

Đọc thêm