Anh trai đâm chết em ruột tại Bà Rịa - Vũng Tàu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong khi xô xát, Mai Hồng Phái đã sử dụng dao để đâm chết em ruột ngay trước cửa nhà, sau đó đã đến tự thú tại cơ quan công an.

Ngày 7/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Mai Hồng Phái (SN 1987, trú tại tổ 11, khu phố Hải Phong 1, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân trong vụ án chính là em ruột của Phái, anh M.V.T (SN 1992, sống chung một nhà với Phái).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 2/12, khi anh M.V.T đi chơi cùng với bạn vừa trở về nhà. Phái đứng trong nhà và nói bạn của anh T không được đi chơi cùng anh T nữa. Do bực tức vì nghĩ bị Phái nói xấu, anh T đã cầm gậy đuổi đánh khiến Phái bị thương ở vùng trán và quai hàm. Tuy nhiên sau đó, Phái đã rút dao đâm liên tục 3 nhát dao vào anh T, trong đó có 1 nhát dao trúng vai phải, và 2 nhát dao đâm vào vùng ngực khiến anh T tử vong tại chỗ.

Đối tượng Mai Hồng Phái tại cơ quan Công an

Đối tượng Mai Hồng Phái tại cơ quan Công an

Sau khi gây ra án mạng, Phái đã đến tự thú tại Công an thị trấn Long Hải, huyện Long Điền và khai nhận hành vi của mình. Nhận được thông tin vụ án mạng, Công an huyện Long Điền đã phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Điền và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án.

Hiện vụ án đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm