ASIAD 19: Điền kinh không thể chạm tới giấc mơ

(PLVN) - Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Thị Thu Thảo đã không thể mang về tấm huy chương nào cho thể thao Việt Nam.
VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo có ngày thi đấu không thành công, ảnh cục TDTT
VĐV nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo có ngày thi đấu không thành công, ảnh cục TDTT

Ngày 2/10 cũng là ngày thi đấu không thành công của các VĐV Việt Nam ở môn Cử tạ và Điền kinh. Theo đó, ở môn cử tạ, Hoàng Thị Duyên thất bại cả 3 lần cử giật, bị loại ở hạng cân 59kg nữ. Cũng ở hạng cân 59kg nữ, Quàng Thị Tâm đẩy 3 lần đạt thành tích 92kg và xếp hạng 6.

Còn ở môn Điền kinh, trước những đối thủ quá mạnh, Bùi Thị Thu Thảo, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Trần Thị Nhi Yến đều không thể mang về những tấm huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trong đó "cô gái vàng" điền kinh Việt Nam Nguyễn Thị Oanh hoàn thành phần thi chung kết 3000m vượt chướng ngại vật với thành tích 9 phút 57,13 giây, về áp chót trong 7 VĐV tham dự. Tuy không giành huy chương, đây là thành tích tốt nhất của Nguyễn Thị Oanh trong năm nay, hơn gần 40 giây so với khi vô địch SEA Games 32 hồi tháng 5 (10 phút 34,37 giây).

Ở chung kết 200m nữ, chân chạy 18 tuổi Trần Thị Nhi Yến đã không thể tạo nên bất ngờ trước dàn đối thủ quá mạnh và về đích ở vị trí thứ 7 với thành tích 23 giây 85. HCV thuộc về VĐV người Singapore Pereira Veronica với thành tích 23 giây 03; HCB là VĐV người Trung Quốc Li Yuing với thành tích 23 giây 28 và VĐV đoạt HCĐ là người Bahrain - Edidiong Ofonime Odiong với thành tích 23 giây 48.

VĐV Bùi Thị Thu Thảo cũng có ngày thi đấu không thành công ở nội dung nhảy xa nữ khi cô chỉ đứng thứ 9 chung cuộc với thành tích 6,09m.

Nguyễn Thị Oanh trắng tay tại ASIAD19, ảnh ASIAD19

Nguyễn Thị Oanh trắng tay tại ASIAD19, ảnh ASIAD19

Ngày 2/10, các VĐV Việt Nam giành thêm 1 HCĐ ở môn Kurash hạng 87kg nữ do công của võ sĩ Võ Thị Phương Quỳnh.

Đây là lần đầu tiên Phương Quỳnh tham gia tranh tài ở một sự kiện thể thao lớn nhất châu lục. Tuy nhiên, nữ võ sĩ 25 tuổi này đã vượt qua đối thủ Muhammedova Jahan – người Turkmenistan với tỷ số cách biệt 10-0 ở tứ kết để giành quyền vào Bán kết. Mặc dù rất nỗ lực để có thể giành thành tích cao nhất nhưng trước nhà vô địch thế giới 2022 Bagheri Zahra ở trận Bán kết, Phương Quỳnh đã để thua với tỷ số 0-3. Thành tích này giúp Phương Quỳnh giành tấm HCĐ duy nhất cho đội tuyển Kurash Việt Nam tại ASIAD 19.

Võ sĩ Phương Quỳnh (áo xanh) giành HCĐ cho thể thao Việt Nam, ảnh ASIAD19

Võ sĩ Phương Quỳnh (áo xanh) giành HCĐ cho thể thao Việt Nam, ảnh ASIAD19

Cũng trong ngày 02/10, đội tuyển Cầu mây nữ Việt Nam tiếp tục giành thêm trận thắng trước Nhật Bản với tỷ số 2-0 (21/11, 21/18) ở bảng A nội dung 4 người, để giành suất vào bán kết sớm một lượt đấu. Bảng A có bốn đội, trong đó Việt Nam và Indonesia cũng thắng Myanmar và Nhật Bản ở hai trận đầu tiên, nên giành suất vào bán kết sớm. Ở lượt cuối, Việt Nam gặp Indonesia lúc 9h sáng 3/10. Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang về tấm HCV cho đoàn TTVN tại ASIAD 19.

Trong khi đó, đội tuyển Cầu mây nam Việt Nam đã không thể góp mặt ở trận Bán kết khi chỉ giành trận thắng trước đội tuyển Lào với tỷ số 2-0 và để thua trước Myanmar với tỷ số 1-2 (22-20, 19-21, 19-21).

Ở môn canoe, đáng tiếc là ở nội dung thuyền đôi nữ 500m, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Hồng Thái về thứ tư chung cuộc với thành tích 2 phút 8,695 giây, không thể đoạt huy chương.

Như vậy, tính đến hết 23h00 ngày 02/10, đoàn Trung Quốc liên tục gia tăng cách biệt về số lượng huy chương với các đoàn còn lại khi giành được 270 huy chương (147 HCV, 81 HCB, 42 HCĐ), giữ vững vị trí Nhất toàn đoàn.

Đoàn Nhật Bản tạm xếp vị trí thứ 2 với 122 huy chương (33 HCV, 44 HCB, 45 HCĐ) và đứng thứ 3 là đoàn Hàn Quốc với 133 huy chương (31 HCV, 39 HCB, 63 HCĐ). Đoàn Việt Nam với 1 HCV, 3 HCB, 13 HCĐ tạm xếp vị trí thứ 18 trên bảng tổng sắp huy chương.

Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 3/10 của đoàn thể thao Việt Nam sẽ bao gồm boxing, canoe sprint, cầu lông, cầu mây, soft tennis, cờ tướng và đua xe đạp tính giờ.Là một trong những môn thi đấu sớm nhất trong ngày, canoe tốc độ (canoe sprint) với bốn nội dung chung kết sẽ là niềm hy vọng "mở hàng" huy chương cho đoàn thể thao Việt Nam.

Trên võ đài boxing, Lưu Diễm Quỳnh sẽ thi đấu bán kết hạng cân 75kg nữ gặp Li Qian, võ sĩ chủ nhà Trung Quốc.

Chuyển sang môn cầu lông, ba tay vợt Việt Nam sẽ bước vào nội dung đánh đơn là Nguyễn Hải Đăng, Vũ Thị Anh Thư và đặc biệt là "hotgirl" Nguyễn Thuỳ Linh. Các trận đấu sẽ bắt đầu từ 11h00 theo giờ Việt Nam.

Sau hai chiến thắng ở bảng A trước Nhật Bản và Myanmar, đội tuyển cầu mây nhóm 4 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận vòng bảng cuối cùng gặp Indonesia lúc 9h00 sáng. Đây là trận đấu phân định thứ hạng cho đội tuyển Việt Nam nhằm xác định đối thủ ở bán kết diễn 14h00 cùng ngày.