ASIAD19: Thể thao Việt Nam có huy chương

(PLVN) - Đoàn thể thao Việt Nam giành Huy chương Đồng (HCĐ) ở môn rowing trong ngày thi đấu 24/9.
Rowing mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam, ảnh Cục TDTT
Rowing mang về tấm huy chương đầu tiên cho thể thao Việt Nam, ảnh Cục TDTT

Hôm nay 24/9, trong ngày thi đấu đầu tiên sau Lễ khai mạc Asian Games (Asiad) 19, Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ tham gia tranh tài ở 14 môn gồm Bắn súng, Boxing, Bóng đá nam, Bóng bàn, Bơi, Cờ vua, Đấu kiếm, Thể thao điện tử, Judo, Rowing, Taekwondo, Quần vợt, Thể dục dụng cụ, Wushu. Trong đó có những môn hy vọng có huy chương như Rowing, Bắn súng, Boxing…

Và như dự đoán, Rowing đã mang về tấm huy chương đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) khi về đích thứ ba, giành huy chương Đồng ở nội dung thuyền 4 Nữ hạng nặng.

Ở nội dung này, Đội tuyển Việt Nam gồm 4 tay chèo Đinh Thị Hảo, Dư Thị Bông, Phạm Thị Huệ, Hà Thị Vui.

Trong khi đó, đội đua chủ nhà Trung Quốc giành huy chương Vàng, Nhật Bản huy chương Bạc.

Tối qua (23/9) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát biểu chào mừng các đoàn thể thao tham dự kì ASIAD 19 đồng thời đã tuyên bố khai mạc Đại hội năm nay.

Tại Lễ khai mạc, các đoàn thể thao của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ đã thực hiện nghi thức diễu hành. Hai VĐV là Nguyễn Huy Hoàng (VĐV bơi) và Nguyễn Thị Hường (VĐV bắn súng) được giao trọng trách cầm cờ cho đoàn Thể thao Việt Nam tại lễ diễu hành. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 2023 với 504 thành viên, trong đó có 337 VĐV, 90 HLV và 11 chuyên gia thi đấu 31/40 môn thể thao, 202/483 nội dung của đại hội, với mục tiêu giành 2 - 5 HCV.

Chương trình nghệ thuật biểu diễn với chủ đề "Hướng về châu Á" chính thức bắt đầu. Chương trình được chia làm 3 chương, bao gồm "Phong cách dân tộc và Vần điệu tao nhã", "Thủy triều sông Tiền Đường" và "Cùng nhau bước đi". Các nghệ sĩ cùng những công nghệ kỹ thuật số ấn tượng đã giới thiệu đến cho khán giả và bạn bè châu lục những nét văn hoá đặc sắc của Trung Quốc nói chung cũng như Hàng Châu nói riêng. Nét văn hoá truyền thống đặc sắc của Trung Quốc được tô đậm thông qua những ý tưởng nghệ thuật tranh thủy mặc, sương khói Giang Nam. Xanh lam và xanh lục được chọn là màu sắc ánh sáng chủ đạo xuyên suốt buổi lễ.

Các linh vật của Asiad 19 là bộ ba robot Chenchen, Congcong, Lianlian, tên gọi chung là "Giang Nam ức" cũng xuất hiện liên tục trong lễ khai mạc. Bài hát chính thức của Asian Games 19 có tên "The love we share" (tạm dịch “Chúng tôi chia sẻ tình yêu thương”), được trình bày bởi ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc Tôn Nam đã vang lên trên sân vận động Olympic thành phố Hàng Châu.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là bầu trời được thắp sáng bởi hàng triệu tia lửa ảo. Mỗi tia lửa tượng trưng cho một người rước đuốc trực tuyến. Cuối cùng, những tia lửa này sẽ hợp nhất tạo thành một hình người bước xuống sân khấu và thắp vạc lửa ASIAD 19 cùng một người rước đuốc ngoài đời thực.

Ngọn đuốc ASIAD 19 được thắp lên tại sân vận động Olympic Hàng Châu đánh dấu sự bắt đầu cho những ngày tranh tài hấp dẫn của một kỳ Á vận hội hứa hẹn hoành tráng nhất lịch sử.

Đại hội thể thao Châu Á có sự tham dự của 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á với trên 12.000 VĐV tranh tài ở 40 môn thi với 61 phân môn, 483 nội dung. Đây là kỳ Á vận hội có đông VĐV tham dự nhất.

Trong đó, đoàn Thái Lan tham dự đại hội với số lượng VĐV đông nhất lên tới 934 VĐV. Chủ nhà Trung Quốc đứng thứ hai với 887 VĐV. Xếp sau là Hàn Quốc với 867 VĐV, Nhật Bản với 773 VĐV, Hong Kong với 688 VĐV, Ấn Độ với 655 VĐV....