Bà con vùng vải thiều Tân Yên phấn khởi đón vụ mùa bội thu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Những ngày cuối tháng 5, người dân trồng vải thiều huyện Tân Yên (tỉnh Bắc Giang) tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay, người dân vùng trồng vải sớm vui mừng vì được mùa, được giá, thuận lợi đầu ra...
Ông Ngô Quốc Hưng (bên trái) – Phó chủ tịch huyện Tân Yên, Bắc Giang thăm vườn vải của người dân huyện Tân Yên (Ảnh: Mai Thúy)
Ông Ngô Quốc Hưng (bên trái) – Phó chủ tịch huyện Tân Yên, Bắc Giang thăm vườn vải của người dân huyện Tân Yên (Ảnh: Mai Thúy)

Tỉnh Bắc Giang được coi là "thủ phủ" vải thiều của cả nước với diện tích vải thiều chính vụ tập trung ở huyện Lục Ngạn, còn vải sớm tập trung ở huyện Tân Yên. Vải sớm bắt đầu chín và Tân Yên sẵn sàng chinh phục các thị trường.

Vườn vải nhà anh Mạnh Hà, xã Phúc Hòa, huyện Tân Yên có tổng diện tích hơn 1 ha được trồng theo tiêu chuẩn GlobalGAP phục vụ xuất khẩu nên mẫu mã đẹp, chất lượng cao. Theo anh Hà, sản xuất quả vải theo tiêu chuẩn GlobalGAP đòi hỏi kỹ thuật chăm sóc khó khăn và vất vả hơn trồng theo tiêu chuẩn VietGAP. Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, người nông dân buộc phải cải thiện kỹ thuật chăm sóc vải và vườn vải của anh Hà đã “chinh phục” được thị trường Nhật từ năm 2021 đến nay.

Mùa vải 2023, anh Mạnh Hà khá lạc quan về năng suất, giá trị xuất khẩu vải. "Nhờ thời tiết ủng hộ nên chất lượng quả vải năm nay cũng tốt hơn năm trước. 1 ha này sẽ cho khoảng 20 tấn vải sớm xuất khẩu. Hiện tại các công ty đã tới thu mua với giá 35.000 đồng/kg", anh Hải chia sẻ.

Vườn vải của anh Mạnh Hà, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên (Ảnh: Trung Thành)

Vườn vải của anh Mạnh Hà, xã Phúc Hoà, huyện Tân Yên (Ảnh: Trung Thành)

Cũng tại xã Phúc Hòa, vườn vải nhà bà Lê Hoa cũng đang vào vụ chín sớm. Năm nay bà không phải lo lắng vấn đề đầu ra cho quả vải.

"Tầm đầu tháng các thương lái đã đến xem vải và đặt cọc. Giá cả năm nay cao hơn năm ngoái. Năm ngoái tầm 20-30.000 đồng/kg đối với vải sớm, nhưng năm nay đã lên được 35.000 đồng/kg. Chúng tôi rất phấn khởi", bà Hoa nói.

Tuy chưa vào chính vụ của vải sớm, nhưng những ngày cuối tháng 5 này, trên địa bàn xã Phúc Hòa đã có nhiều thương lái từ các tỉnh đổ về để thu mua vải xuất bán sang Trung Quốc và TP HCM.

UBND huyện Tân Yên cho biết, dự kiến năm 2023 tổng diện tích sản xuất vải của huyện là 1.340 ha, sản lượng đạt khoảng 17.000 tấn, trong đó vải sớm là 1.170 ha, sản lượng đạt 14.500 tấn, vải muộn là 2.000 tấn.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang đề nghị huyện Tân Yên và Lục Ngạn tập trung cho 17 mã số vùng trồng vải thiều xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, đảm bảo điều kiện kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm của nước này, thực hiện sản xuất theo VietGAP, GlobalGAP.

Trong thời gian tới, cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các đơn vị, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật phục vụ sản xuất đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan thuộc Bộ NN&PTNT trong việc khơi thông mở cửa thị trường tiêu thụ mới, nắm bắt nhanh các thông tin về yêu cầu tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật của các nước nhập khẩu có thay đổi để kịp thời triển khai thực hiện.

Dự kiến thời gian bắt đầu thu hoạch vải sớm từ ngày 25/5, thời gian thu hoạch tập trung từ 1/6 đến ngày 10/6/2022.