Ba miền tụ hội - chung một niềm vui

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày ra số báo đầu tiên, mới đây, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Gala Dinner tại Flamingo Đại Lải Resort (Vĩnh Phúc) với chủ đề “38 năm Báo Pháp luật Việt Nam - Sức sống mới”. Đây cũng là dịp cán bộ, phóng viên, nhân viên ba miền đã và đang công tác tại “ngôi nhà chung” của Báo hội tụ và cùng chung một niềm vui.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền (thứ hai từ phải sang) cùng các lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng thành quả 38 năm xây dựng và phát triển Báo Pháp luật Việt Nam.
Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền (thứ hai từ phải sang) cùng các lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam chúc mừng thành quả 38 năm xây dựng và phát triển Báo Pháp luật Việt Nam.

Khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc

Ngày 10/7/1985, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) xuất bản số đầu tiên và định kỳ mỗi tháng xuất bản hai lần với tên ban đầu là “Pháp luật thường thức”. Thời điểm đó, là một sự kiện lớn trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, bởi đó là tờ báo đầu tiên có măng séc “Pháp luật” trong các cơ quan Khối Nội chính.

38 năm trôi qua, vượt qua những thăng trầm, đứng lên mạnh mẽ hơn khi vấp ngã, Báo PLVN đã khẳng định tên tuổi và thương hiệu, trở thành một trong những tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông tư pháp, pháp luật… góp phần xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững. Báo PLVN thực sự đã góp phần nâng cao nhận thức pháp luật với cán bộ, nhân dân ở nhiều mức độ khác nhau, góp phần đáng kể vào việc làm đời sống pháp luật sống động; xã hội quan tâm hơn đến lĩnh vực pháp luật, pháp chế, pháp lý và khơi gợi, cổ vũ tinh thần “thượng tôn pháp luật”; sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật… từ đó khẳng định chỗ đứng trong lòng bạn đọc.

Từ nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật qua 16 trang báo in chữ chì mỗi tháng, Báo đã có những cuộc cải cách “lột xác”, nâng cấp dần lên báo tuần, rồi nhật báo, phát triển các loại hình với hàng chục ấn phẩm, cập nhật tin tức từng phút, từng giờ, có đội ngũ phóng viên cộng tác viên khắp 63 tỉnh, thành. Cụ thể, Báo hiện có 14 phòng, ban chuyên môn, nhiều văn phòng đại diện... Báo đang tổ chức sản xuất, xuất bản, phát hành 8 ấn phẩm. Trong đó, có 3 ấn phẩm báo in gồm: Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày, Doanh nhân & Pháp luật, Pháp luật chuyên đề. 5 ấn phẩm điện tử gồm: Báo Pháp luật điện tử, Chuyên trang Pháp luật Plus, Chuyên trang doanhnhan.vn, Chuyên trang Truyền hình Pháp luật tvphapluat.vn, Chuyên trang Phapluatmedia.

Xúc động chia sẻ tại đêm gala dinner, TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo PLVN nhấn mạnh, 38 năm hình thành và phát triển, từ một tờ báo như bản tin của Bộ, ngành Tư pháp, Báo PLVN đã trở thành tờ báo lớn với nhiều ấn phẩm báo giấy và báo điện tử, xuất bản hàng ngày, hàng giờ, thông tin theo sự kiện. Báo PLVN ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình và cập nhật được công nghệ làm báo hiện đại.

“Để có được thành quả to lớn như ngày hôm nay đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, của các cơ quan quản lý báo chí, sự đồng hành của độc giả, doanh nghiệp và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vì sự phát triển tờ báo của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo PLVN”, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo PLVN nói, đồng thời bày tỏ: “Đây là dịp đặc biệt mà tất cả cán bộ, nhà báo, phóng viên của Báo PLVN mong chờ, để được gặp nhau, trao nhau yêu thương, cùng nhau ôn lại những thăng trầm, khó khăn đã trải qua và những điều vẻ vang mà Báo PLVN đã làm được trong nhiều năm qua; đồng thời cũng là dịp để những người làm báo Báo PLVN nhắc nhớ về tính nhân văn của người làm pháp luật như một triết lý sống trong cuộc đời làm báo của mình, để rồi tự hào, tự nhắc nhở mình phải phấn đấu hơn nữa, dành tình yêu hơn nữa cho nghề và cống hiến sức mình hơn nữa cho “ngôi nhà chung” của chúng ta. Tôi mong rằng tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo PLVN tiếp tục quyết tâm và quyết tâm hơn nữa đưa Báo PLVN trở thành tờ báo hàng đầu của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật”.

Tạo sức sống mới cho giai đoạn tiếp theo

Dù cuộc gặp gỡ tại Đại Lải chỉ diễn ra trong vòng hơn một ngày ngắn ngủi nhưng đã để lại ấn tượng sâu sắc về tình thân, sự đoàn kết và gắn bó giữa cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên của anh em khắp 3 miền của “ngôi nhà chung” Báo PLVN.

Tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo PLVN chụp ảnh lưu niệm.

Tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động Báo PLVN chụp ảnh lưu niệm.

Chia sẻ niềm vui của mình khi trở về “ngôi nhà chung” Báo PLVN, cùng ôn lại kỷ niệm 38 năm thành lập tờ báo, phóng viên Trọng Nghĩa, thuộc Văn phòng đại diện Duyên hải Tây Nam Bộ xúc động nói: “Mỗi chuyến đi như thế này cho tôi thêm trải nghiệm thú vị trong cuộc sống, cho tôi thêm động lực để dấn thân, để “hiểu mình, hiểu đời”, biết cảm thông, sẻ chia và gần gũi hơn. Tôi thực sự rất hạnh phúc khi được gắn bó với anh chị em yêu mến và luôn được mọi người tạo điều kiện thuận lợi trong công việc suốt thời gian qua”.

Anh Trọng Nghĩa cũng chia sẻ, dù chỉ mới công tác trong lĩnh vực báo chí một thời gian chưa đủ dài, thế nhưng mỗi chuyến đi là một bài học đáng quý mà không có trường lớp nào dạy được. Đó là những kiến thức, kinh nghiệm giúp anh luyện nghề và rèn bản thân trở nên tốt hơn. “Nếu ai đó hỏi tôi vì sao chọn nghề báo, thì chắc chắn câu trả lời đó là “vì đam mê”. Dưới “mái nhà” Báo PLVN, để tự hào khẳng định tôi là một thành viên của Báo PLVN - một tờ báo uy tín trong làng báo Việt Nam. Bên cạnh đó, xây dựng nền tảng đạo đức nghề báo, học lắng nghe và thấu hiểu để phản ánh khách quan, trung thực những sự vật, sự việc của đời sống đến với độc giả. Báo PLVN đã tròn 38 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên. Đây cũng là một chặng đường mới đã bắt đầu, tôi luôn tự hứa sẽ không ngừng phấn đấu, giữ trong mình ngọn lửa nhiệt huyết người làm báo”, anh Nghĩa nói.

Phóng viên Vì Văn Định, thuộc Văn phòng đại diện tại Lào Cai cũng bày tỏ niềm vui khi vượt hàng trăm cây số để cùng chung vui với anh chị em dịp sinh nhật lần thứ 38 của Báo. “Là một phóng viên tác nghiệp tại địa bàn miền núi Tây Bắc xa xôi, được dịp về dự sinh nhật lần thứ 38 của Báo PLVN, bản thân tôi thấy đây thực sự là một niềm vinh dự lớn. Buổi sinh nhật Báo không chỉ diễn ra trong một không gian trang trọng, thân mật, thắm tình đoàn kết, mà còn là nơi hội tụ đông đủ cánh anh em phóng viên, biên tập viên, nhà báo trên khắp vùng miền từ Bắc đến Nam. Mọi người được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và cùng nhau chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm trong công việc, cũng như trong cuộc sống.

Dù bản thân mới chỉ về “ngôi nhà chung” Báo PLVN gần 4 năm, nhưng đó thực sự là một điều may mắn khi được đứng trong hàng ngũ của một tập thể đoàn kết, tinh thần làm việc trách nhiệm, sáng tạo, luôn coi nhau như anh em một nhà. Đặc biệt, được làm việc trong một tổ chức với một tập thể lãnh đạo có tâm, có tầm, tâm huyết, hết mình vì sự lớn mạnh của cơ quan. Đây thực sự là một niềm động viên, khích lệ to lớn để bản thân nỗ lực lao động, làm việc, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Ban Biên tập giao phó. Kịp thời đưa những thông tin mang hơi thở cuộc sống, được dư luận quan tâm tại địa bàn được giao phụ trách đến với độc giả của Báo PLVN”.

Còn đối với phóng viên Thanh Phương, thuộc Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Hải Phòng: “Đây chính là thời điểm quý giá để các thành viên trong “ngôi nhà chung” nhìn lại chặng đường đã qua, bơm tràn sinh lực tạo sức sống mới cho giai đoạn tiếp theo. Tôi trân trọng những gì mình đang có và nỗ lực hơn nữa trong nghề, để tiếp tục đưa tờ báo PLVN lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Khi được giao lưu, chia sẻ với anh chị em trong cơ quan, tôi tự thấy bản thân còn phải nỗ lực hơn nhiều trong công tác nghiệp vụ để làm tròn vai hơn nữa trong nhiệm vụ truyền thông tư pháp nói chung của Báo”.

Nhân dịp này, Báo PLVN cũng đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 4 hội viên Chi hội Nhà báo Báo PLVN. Giải thưởng nhằm tôn vinh những phóng viên có nhiều đóng góp xuất sắc cho nghề cũng như công tác Hội và cống hiến trong hoạt động nghiệp vụ, tạo ra sức cạnh tranh cho tờ báo.

Các nhà báo được tặng Kỷ niệm chương gồm: Nhà báo Trần Ngọc Hà - Đảng ủy viên, Phó Tổng Biên tập Báo PLVN, Thư ký Chi hội Nhà báo Báo PLVN, đã cống hiến cho công tác báo chí tại Báo PLVN 22 năm; nhà báo Lương Thị Vân Anh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thời sự - Chính trị - người có nhiều giải thưởng báo chí uy tín, góp phần làm tăng giá trị thương hiệu chuyên môn của Báo PLVN, trong đó có Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm Vàng năm 2022...; nhà báo Trần Phong Trần - Trưởng Văn phòng đại diện Đồng bằng sông Cửu Long, đã 22 năm tham gia công cuộc xây dựng và phát triển Báo PLVN, Văn phòng đại diện tại Đồng bằng sông Cửu Long; nhà báo Phan Thị Thanh Lan - Phó Trưởng Ban Kinh tế, cống hiến cho công tác báo chí tại Báo PLVN 27 năm.

Những đóng góp to lớn của các nhà báo thực sự là tấm gương, là niềm tự hào để lớp lớp thế hệ phía sau noi theo và nỗ lực làm nghề, cống hiến nhiều hơn nữa để Báo PLVN ngày càng vững vàng và lớn mạnh.

Đọc thêm