Tưng bừng chương trình kỷ niệm ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số đầu tiên

(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 38 năm ngày ra số báo đầu tiên, tối nay, 30/6, Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức Gala Dinner tại Flamingo Đại Lải Resort với chủ đề “38 năm Báo Pháp luật Việt Nam – Sức sống mới”. Đây cũng là dịp hội tụ tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên đã và đang công tác tại Ngôi nhà chung của Báo.

Đại diện Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, bà Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp tham dự.

Cùng tham dự có ông Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý; đại diện các cấp, ngành Trung ương và địa phương; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp đồng hành với Báo Pháp luật Việt Nam.

TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (bìa trái) và các vị khách mời.

TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam (bìa trái) và các vị khách mời.

Về phía Báo Pháp luật Việt Nam có TS.Vũ Hoài Nam – Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Nhà báo Hà Ánh Bình – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Báo; Nhà báo Trần Ngọc Hà – Phó Tổng biên tập; Nhà báo Vũ Hồng Thúy, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam; cùng sự hiện diện của gần 200 cán bộ, phóng viên, biên tập viên, những người làm báo trên khắp mọi miền đất nước của Báo Pháp luật Việt Nam.

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn Bộ Tư pháp, Chủ tịch công đoàn bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận, 38 năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh. Báo không chỉ làm tốt nhiệm vụ truyền thông Tư pháp, pháp luật mà còn làm tốt nhiệm công tác xã hội, từ thiện và các hoạt động phía sau mặt báo. Nhất là trong việc xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm làm tỏa một cách sâu rộng đến với chính quyền cơ sở, ngươi dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, cũng như hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác thiện nguyện, xã hội của báo, của Bộ, ngành Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã được khẳng định là tờ báo uy tín trong lòng bạn đọc.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận, 38 năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp Khương Thị Thanh Huyền ghi nhận, 38 năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã không ngừng đổi mới và lớn mạnh.

Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp chúc mừng những kết quả mà lãnh đạo phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Pháp luật Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua.

"Bước vào giai đoạn mới, với nhiều khó khăn thách thức, dưới sự tác dộng của chuyển đổi số, công nghệ 4.0, tôi tin tưởng rằng tập thể lãnh đạo trẻ, đổi mới, năng động, đoàn kết, và đội ngũ phóng viên, biên tập viên, những người làm báo Báo Pháp luật Việt Nam sẽ vượt qua khó khăn, tiếp tục ổn định, phát triển vững chắc và giữ vị trí là tờ báo lớn, uy tín trong làng báo chí cách mạng Việt Nam, và trong lòng bạn đọc", Chủ tịch công đoàn bộ Tư pháp nhắn gửi.

TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục quyết tâm và quyết tâm hơn nữa để trở thành tờ báo hàng đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục quyết tâm và quyết tâm hơn nữa để trở thành tờ báo hàng đầu tuyên truyền phổ biến pháp luật của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

TS. Vũ Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam xúc động chia sẻ, 38 năm hình thành và phát triển, từ một tờ báo như bản tin của Bộ, ngành Tư pháp, Báo Pháp luật Việt Nam đã trở thành tờ báo lớn với nhiều ấn phẩm báo giấy và báo điện tử, xuất bản hàng ngày, hàng giờ, thông tin theo sự kiện. Báo Pháp luật Việt Nam ngày càng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mình và cập nhật được công nghệ làm báo hiện đại.

"Thành quả đó là nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tư pháp, của các cơ quan quản lý báo chí, sự đồng hành của độc giả, doanh nghiệp và đặc biệt là sự đoàn kết, quyết tâm nỗ lực vì sự phát triển tờ báo của cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam", Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam nói, đồng thời bày tỏ: "Tôi mong muốn tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Pháp luật Việt Nam tiếp tục quyết tâm và quyết tâm hơn nữa để trở thành tờ báo hàng đầu của Báo chí Cách mạng Việt Nam trong lĩnh vực pháp luật".

Bà Khương Thị Thanh Huyền– Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp (thứ 2 từ phải sang), TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập (thứ 3, từ phải sang) và các Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam: Nhà báo Hà Ánh Bình (ngoài cùng bên phải), Nhà báo Trần Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) và Nhà báo Vũ Hồng Thúy (thứ 2, từ trái sang) chúc mừng thành quả 38 năm xây dựng và phát triển Báo Pháp luật Việt Nam.

Bà Khương Thị Thanh Huyền– Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp (thứ 2 từ phải sang), TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập (thứ 3, từ phải sang) và các Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam: Nhà báo Hà Ánh Bình (ngoài cùng bên phải), Nhà báo Trần Ngọc Hà (ngoài cùng bên trái) và Nhà báo Vũ Hồng Thúy (thứ 2, từ trái sang) chúc mừng thành quả 38 năm xây dựng và phát triển Báo Pháp luật Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số báo đầu tiên, bà Khương Thị Thanh Huyền – Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp, TS Vũ Hoài Nam – Tổng Biên tập và các Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam cho 4 Hội viên Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam có đóng góp xuất sắc cho nghề cũng như công tác Hội.

Các nhà báo được tặng kỷ niệm chương.

Các nhà báo được tặng kỷ niệm chương.

Các nhà báo được tặng Kỷ niệm chương gồm: Nhà báo Trần Ngọc Hà - Đảng ủy viên, Phó Tổng biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, Thư ký Chi hội nhà báo Báo Pháp luật Việt Nam, đã cống hiến cho công tác báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam 22 năm; Nhà báo Lương Thị Vân Anh - Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Thời sự - Chính trị - người có nhiều Giải thưởng báo chí uy tín, góp phần làm tăng giá trị thương hiệu chuyên môn của Báo Pháp luật Việt Nam, trong đó có Giải báo chí Quốc gia, Giải Búa liềm Vàng năm 2022...; Nhà báo Trần Phong Trần - Trưởng VPĐD ĐBSCL, đã 22 năm tham gia công cuộc xây dựng và phát triển Báo Pháp luật Việt Nam, VPĐD tại ĐBSCL; Nhà báo Phan Thị Thanh Lan - Phó Trưởng Ban Kinh tế, cống hiến cho công tác báo chí tại Báo Pháp luật Việt Nam 27 năm.

Các vị khách mời và lãnh đạo Báo chung vui nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số đầu tiên.

Các vị khách mời và lãnh đạo Báo chung vui nhân kỷ niệm 38 năm Ngày Báo Pháp luật Việt Nam ra số đầu tiên.

Ngày 10/7/1985, Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên và định kỳ mỗi tháng xuất bản hai lần với tên ban đầu là “Pháp luật thường thức”.

38 năm trôi qua, vượt qua những thăng trầm, đứng lên mạnh mẽ hơn khi vấp ngã, Báo Pháp luật Việt Nam đã khẳng định tên tuổi và thương hiệu, trở thành một trong những tờ báo hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông tư pháp, pháp luật…, góp phần xây dựng đất nước dân chủ, công bằng, văn minh và phát triển bền vững.

Từ nhiệm vụ tuyên truyền pháp luật qua 16 trang báo in chữ chì mỗi tháng, Báo đã có những cuộc cải cách “lột xác”, nâng cấp dần lên báo tuần, rồi nhật báo, phát triển các loại hình với hàng chục ấn phẩm, cập nhật tin tức từng phút từng giờ, có đội ngũ phóng viên cộng tác viên khắp 63 tỉnh thành.

6 tháng đầu năm 2023, Ban Biên tập Báo đã được kiện toàn đầy đủ với việc Lãnh đạo Bộ Tư pháp ký quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập và 1 Phó Tổng Biên tập.

Một số lãnh đạo cấp Phòng đã được luân chuyển, điều động, bổ nhiệm hoặc giao nhiệm vụ theo đúng trình tự, thủ tục.

Báo hiện có 14 Phòng, ban chuyên môn, 15 Văn phòng đại diện... Báo đang tổ chức sản xuất, xuất bản, phát hành 8 ấn phẩm. Trong đó, có 3 ấn phẩm báo in gồm: Báo Pháp luật Việt Nam hàng ngày, Doanh nhân & Pháp luật, Pháp luật chuyên đề. 5 ấn phẩm điện tử gồm: Báo Pháp luật điện tử, Chuyên trang Pháp luật Plus, Chuyên trang doanhnhan.vn, Chuyên trang Truyền hình Pháp luật tvphapluat.vn, Chuyên trang Phapluatmedia.

6 tháng đầu năm 2023, các ấn phẩm đã tuyên truyền kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng thể hiện qua các Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, sáng tạo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào đời sống.

Các ấn phẩm đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; Kết luận số 12-KL/TW ngày 6/4/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đặc biệt, Báo đã đẩy mạnh tuyên truyền các lĩnh vực quản lý của ngành Tư pháp có liên quan thiết thực đến đời sống người dân; các phiên họp xem xét sửa đổi Luật Thủ đô; sửa đổi Luật đấu giá tài sản; tình hình triển khai thí điểm cấp bản tử giấy khai sinh, trích lục khai tử thực hiện liên thông thủ tục hành chính; về triển khai thực hiện Đề án 06; các chuyến công tác của lãnh đạo Bộ tại các Bộ, ngành, địa phương. Tổ chức nhiều số Báo đặc biệt chào mừng các sự kiện lớn của Bộ như triển khai công tác năm 2023; Học viện Tư pháp đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; phiên họp của Hội đồng PBGDPL TW, sơ kết 6 tháng của ngành thi hành án dân sự…

Từ 1/4/2023, Báo đã mở chuyên mục Tuyên truyền thực hiện Đề án tổ chức Truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng VBQPPL giai đoạn 2022 – 2027 trên Báo giấy và điện tử.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng đã thực hiện nhiều loạt bài liên quan đến lĩnh vực trọng tâm của Bộ, ngành Tư pháp và các vấn đề dư luận xã hội quan tâm như loạt 5 bài về Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; loạt bài về chống tin giả được dư luận, bạn đọc đánh giá cao.

Ngoài ra, các ấn phẩm cũng tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ; hoạt động của các Ban, Bộ, ngành, địa phương liên quan tới an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2023. Có nhiều bài viết về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua các hoạt động tuyên truyền góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội để thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên báo in hàng ngày, tiếp tục duy trì cuộc thi “Gương sáng pháp luật” với các bài viết phong phú về các tuyến nhân vật mới, trong đó nhiều tấm gương sáng ở cơ sở. Qua đó, lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ- Ban Biên tập, nhiều phóng viên các đơn vị thuộc Báo đã có các tác phẩm đạt các giải Báo chí do các Bộ, Ngành, địa phương tổ chức như: giải C – giải Báo chí Toàn quốc về xây dựng Đảng (giải Búa Liềm vàng) do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức; giải Ba - giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng lần thứ 19; giải C - giải Báo chí tỉnh Lào Cai 2023, giải Khuyến khích cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của do tỉnh Nghệ An tổ chức…

Báo cũng cử nhiều cán bộ, viên chức, phóng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lãnh tại Học viện Tư pháp; các lớp nghiệp vụ do Cục Báo chí, Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông), Hội Nhà báo Việt Nam… tổ chức.

Báo cũng đã hoàn thiện Dự thảo thay thế Quyết định 1158/QĐ-BTP về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Báo Pháp luật Việt Nam, trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký ban hành.

Trong tháng 5/2023, Báo đã hoàn thành xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Cũng trong tháng 5/2023, Báo Pháp luật Việt Nam, Viện Khoa học pháp lý và Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã phối hợp tổ chức thành công Tọa đàm “Đưa Nghị quyết 27 vào cuộc sống - Xây dựng hành lang pháp lý đáp ứng yêu cầu mới cho doanh nghiệp” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới.

Trong tháng 6, Báo và Tổng Cục Thi hành án dân sự đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác và ký Quy chế phối hợp truyền thông trong lĩnh vực THADS, theo dõi thi hành án hành chính.

Nhân dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Đảng ủy Bộ Tư pháp và Báo Pháp luật Việt Nam đã thăm và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại khu phố Sơn Để, thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, nhiều tập thể, cá nhân đã ủng hộ địa phương xây dựng nhà văn hóa khu phố Sơn Để với số tiền hàng chục triệu đồng.

Hưởng ứng Chương trình của Ủy ban ATGT Quốc gia về việc triển khai thực hiện năm ATGT với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” với mục tiêu “giảm thương vong do tai nạn giao thông cho trẻ em”; Báo Pháp luật Việt Nam chủ trì phối hợp với Uỷ ban ATGT Quốc gia và tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình "Tuyên truyền phổ biến pháp luật và ATGT học đường" tại Quảng trường huyện Đắk Glong. Tại sự kiện, Ban tổ chức đã trao tặng 60 suất học bổng, 100 phần quà, 3000 mũ bảo hiểm, 2000 áo thun, 2000 ba lô cho các em học sinh tham dự.

Báo Pháp luật Việt Nam cũng trao tặng tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai mỗi địa phương 50 chiếc xe đạp (tổng là 100 chiếc xe đạp, trị giá 300 triệu đồng) hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó trong địa bàn tỉnh.

Đọc thêm