Ba người chết, 6 người mất tích do đắm thuyền trên sông Lô

Trưa qua, tại khu vực sông Lô đoạn chạy qua tổ 22, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ đắm thuyền khiến 13 người bị nước cuốn trôi.

Trưa qua, tại khu vực sông Lô đoạn chạy qua tổ 22, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang xảy ra một vụ đắm thuyền khiến 13 người bị nước cuốn trôi. Hiện tìm thấy 7 người, trong đó, 3 người tử vong. Còn 6 người mất tích.

Chiếc thuyền do anh Hà Văn Bình điều khiển, chở 12 người, gặp nạn khi đang trên đường đến tham quan một doi đất bên kia bờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do thuyền bị sóng đánh mạnh, đồng thời các nạn nhân xô đẩy nhau khiến thuyền bị đắm.

 Ngay khi nhận được thông tin, thành phố Tuyên Quang đã huy động lực lượng gồm các đội cấp cứu, công an và bộ đội tìm kiếm nạn nhân. Người dân vớt được 6 người lên bờ nhưng 1 người đã tử vong. Khoảng 1 giờ sau, thi thể con anh Bình, người lái đò, cũng được tìm thấy. 

Lán trại được dựng bên bờ sông để tìm kiếm những người mất tích. Ảnh: Dân Trí

Đến tối qua, bà La Thị Đức (58 tuổi, ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc) qua đời do ngâm mình trong nước lạnh. Tính đến 9h hôm nay, 7 người được tìm thấy, trong đó, có 3 người tử vong.

Ngành chức năng cũng đã xác định danh tính 6 nạn nhân mất tích, gồm: Nguyễn Đình Chiểu, sinh năm 1989, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); Nguyễn Văn Đại, sinh năm 1987, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); La Thị Năm, sinh năm 963, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang); La Thị Sáu, sinh năm 1965, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); La Thị Tám, sinh năm 978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); Nguyễn Thị Sáu, sinh năm 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang).

3 người bị tử vong là: Nguyễn Thị Chúc, sinh năm 1968, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); Hà Hồng Ngọc, năm 2006, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) và La Thị Đức, 58 tuổi, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc).

Công tác tìm kiếm các nạn nhân còn lại tiếp tục được tiến hành. Thành phố Tuyên Quang cũng đã lập phương án hỗ trợ người bị nạn. Người thiệt mạng có hộ khẩu trên địa bàn được hỗ trợ 4,5 triệu đồng một người, nạn nhân đến từ địa phương khác được hỗ trợ 3 triệu đồng một người và được lo các thủ tục hậu sự.

T.A (tổng hợp)

Đọc thêm