Ba người trong gia đình tử vong khi ô tô con va chạm xe tải

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Xe ô tô 7 chỗ tông trực diện xe tải khiến 3 người tử vong, 2 người bị thương. Thời điểm gặp nạn, các nạn nhân trên đường đi từ Giáo xứ La Vang (huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) về Hà Tĩnh.
Ô tô 7 chỗ biến dạng sau va chạm.
Ô tô 7 chỗ biến dạng sau va chạm.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra khoảng 12h ngày 4/7, tại km 685+550 tuyến đường tránh lũ, đoạn qua thôn Thạch Hạ (xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ mang BKS 38A-144xx lưu thông theo hướng Nam - Bắc (chưa rõ danh tính tài xế). Khi xe đến đoạn đường trên thì tông trực diện vào xe tải mang BKS 76C-060xx (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh giữa hai xe khiến 2 người ngồi trong xe ô tô con tử vong, 3 người bị thương nặng. Tại hiện trường, phần đầu 2 chiếc xe hư hỏng, biến dạng.

Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, cứu hộ cứu nạn.

Trao đổi với Giao thông, lãnh đạo Bệnh viện hữu nghị Việt Nam - Cuba - Đồng Hới xác nhận: Có 3 nạn nhân vào cấp cứu trưa nay tại bệnh viện. Tuy nhiên, nữ bệnh nhân N.V.A (SN 1999) đã tử vong trước khi đưa tới bệnh viện; 2 người còn lại đang điều trị tại bệnh viện gồm: Nguyễn Huy Hùng (SN 1968); Nguyễn Phước An (SN 2007 - đều trú tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Phạm Minh Huấn - Chủ tịch UBND xã Hồng Thủy xác nhận thông tin: 2 người tử vong tại hiện trường là vợ chồng; người con gái tử vong khi đưa tới bệnh viện và Nguyễn Phước An đang điều trị tại bệnh viện là người trong một nhà.

Các nạn nhân đi trên chiếc xe ô tô là người cùng nhà, trên đường đi từ Giáo xứ La Vang, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị về Hà Tĩnh thì gặp nạn.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Đọc thêm