Bắc Kạn nỗ lực đạt mục tiêu trồng 1 tỷ cây xanh chống biến đổi khí hậu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Bắc Kạn đang tập trung cho công tác trồng cây gây rừng, góp phần chống biến đổi khí hậu, hướng đến tương lai xanh.
Tỷ lệ che phủ rừng tại huyện Chợ Đồn đạt hơn 80%
Tỷ lệ che phủ rừng tại huyện Chợ Đồn đạt hơn 80%

Năm 2021, UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch số 461/KH-UBND thực hiện Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025. Tổng kinh phí thực hiện trên 78,6 tỷ đồng.

Theo Kế hoạch, mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh hoàn thành trồng 7.975.000 cây, gồm 5.045.000 cây phân tán và 2.930.000 cây trồng rừng tập trung trên đất trống.

Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh đã trồng được trên 2.172ha với hơn 2.800.000 cây xanh; năm 2022 trồng được 1.708ha với 2.213.000 cây và 03 tháng đầu năm 2023 trồng được 417ha với 473.000 cây. Trong đó chủ yếu là trồng phân tán và trồng rừng tập trung với các loại cây như: mỡ, keo, thông, dổi, tông dù, lát, xoan, quế…

Tại lễ phát động trồng cây hưởng ứng Chương trình trồng một tỷ cây xanh - Vì một Việt Nam xanh trên địa bàn tỉnh năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Hải đã nhấn mạnh:Tỉnh Bắc Kạn luôn xác định việc bảo vệ và phát triển rừng là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của tỉnh không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau. Trong những năm qua, phong trào thi đua bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bắc Kạn không ngừng được phát huy, góp phần bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống cho nhân dân”.

Để hoàn thành mục tiêu trồng 1 tỷ cây đã đề ra, thời gian qua tỉnh đã huy động mọi nguồn lực xã hội, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn triển khai để trồng và bảo vệ cây xanh. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái... đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện các địa phương đã chủ động gieo ươm, chuẩn bị đủ số lượng cây giống có chất lượng với loài cây và tiêu chuẩn phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật, đáp ứng mục tiêu trồng cây đối với từng khu vực.

Tại huyện Chợ Đồn, tỷ lệ che phủ rừng đến nay đã đạt hơn 80%. Đây cũng là diện tích rừng lớn nhất trong tỉnh. Huyện cũng hưởng ứng tích cực chương trình trồng 01 tỷ cây xanh, đặc biệt vào các dịp phát động Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng mới, huyện đã kêu gọi mỗi người dân, chủ rừng bằng nguồn lực của mình tận dụng các diện tích, quỹ đất trống để trồng cây phân tán. Đến nay, huyện đã hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng được giao.

Bắc Kạn đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân
Bắc Kạn đưa nhiệm vụ trồng cây trở thành phong trào thi đua của các cấp, các ngành và mọi người dân

Trong năm 2023, huyện Na Rì cũng phấn đấu trồng 550ha rừng. Trong đó, trồng 200ha cây phân tán; 330ha sau khai thác và 20ha rừng tập trung theo các chương trình, dự án khác. Đối với huyện Chợ Mới cũng phấn đấu trồng hơn 900ha rừng. Trong đó, 700ha trồng lại sau khai thác, 180ha trồng phân tán, diện tích còn lại trồng cây đa mục đích (dẻ, trám đen), cây khác (quế, hồi).

Song song với công tác trồng rừng, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Kạn cũng đang tiếp tục phối hợp cùng các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra cây con giống, đây là điều kiện quan trọng để thẩm định, đánh giá chất lượng tiêu chuẩn cây trồng trước khi xuất vườn. Cùng với đó bố trí diện tích đất trống rừng phòng hộ và trồng mới rừng sản xuất phù hợp với quy hoạch. Toàn tỉnh phấn đấu kết thúc thời vụ trồng rừng vào tháng 8/2023.

Đọc thêm