Bạc Liêu: Bắt giam đối tượng giao cấu với người dưới 16 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi (tỉnh Bạc Liêu) đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Đen (sinh năm 1975, ngụ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra, xử lý về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.
Bị can Diệp Đen tại cơ quan Công an

Bị can Diệp Đen tại cơ quan Công an

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, bị can Diệp Đen là ông dượng của em T.T.N.D. (sinh ngày 17/6/2007, ngụ tại xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu). Vào khoảng cuối tháng 4/2023, lợi dụng lúc người nhà đi vắng, Diệp Đen đã 02 lần gọi em D. sang nhà mình để quan hệ tình dục. Sau mỗi lần quan hệ tình dục, Diệp Đen cho em D. số tiền 100.000 đồng. Đến ngày 06/10/2023, thấy em D. có biểu hiện bất thường nên người nhà đưa đến bệnh viện để siêu âm thì phát hiện em D. có thai nên đã trình báo cơ quan Công an.

Căn cứ kết quả giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Bạc Liêu đã xác định em D. có thai 27 tuần tuổi và thời gian Diệp Đen thực hiện hành vi quan hệ tình dục thì em D. chưa đủ 16 tuổi. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Lợi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Đen về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự năm 2015, (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hiện, vụ án đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý./.

Đọc thêm