Bạc Liêu đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 18/7, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Bạc Liêu) chủ trì Hội nghị Chuyên đề “về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (gọi tắt là IUU) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị, có ông Huỳnh Hữu Trí - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (Phó Trưởng Ban Thường trực Chỉ đạo về IUU tỉnh Bạc Liêu); đại diện lãnh đạo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; VKS Nhân dân; Tòa án Nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, Ngành; Bí thư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu...

Xử lý tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

Quang cảnh Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Bạc Liêu), cho biết, công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội... Hội nghị là dịp để Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới. Các cấp, ngành, đơn vị liên quan phải chủ động hơn, quyết liệt hơn, khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế; với tinh thần cùng cả nước quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU”.

Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung nguồn lực theo dõi, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá, giám sát...

Ông Lưu Hoàng Ly - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, thời gian tới sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung nguồn lực theo dõi, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá, giám sát...

Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về IUU tỉnh Bạc Liêu) cho biết, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng tập trung nguồn lực theo dõi, kiểm soát, quản lý hoạt động tàu cá, giám sát sản lượng thủy sản từ khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản, xử phạt triệt để các hành vi vi phạm khai thác IUU. Nhất là các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát 24/24h tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống VMS; Lập danh sách theo dõi, xử lý các tàu cá vi phạm quy định về VMS (mất kết nối VMS 6 giờ không báo cáo về bờ, mất kết nối quá 10 ngày không quay về bờ; Đặc biệt là các tàu cá mất kết nối VMS gần ranh giới vùng đặc quyền kinh tế giữa Việt Nam và các nước)...

Cùng đó là triển khai hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử và nhật ký khai thác thủy sản điện tử để thực hiện việc kiểm soát tàu cá ra, vào cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên nhận, giấy xác nhận nguyên liệu và giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác theo quy định.

Kiên quyết ngăn chặn tàu cá khai thác ở vùng biển nước ngoài

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị, địa phương cũng có nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm gắn liền với thực tế trong việc xử lý vi phạm khai thác IUU: Mất kết nối, khai thác sai vùng, sai tuyến, sai nội dung ghi trong giấy phép; Nhiệm vụ triển khai quản lý chặt chẽ tàu ra vào các cửa biển; Xử lý các hành vi vi phạm về việc không duy trì tín hiệu thiết bị giám sát hành trình đối với các tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên; Giải pháp ngăn chặn, xử lý tàu cá tỉnh Bạc Liêu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp…

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu kết luận Hội nghị.

Ông Phạm Văn Thiều - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Phạm Văn Thiều, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nhận định: Thời gian qua, chính quyền các cấp cũng đã tích cực vào cuộc, các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, thực thi pháp luật; Nhờ đó đã đạt nhiều kết quả tích cực, các vi phạm giảm dần. Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập. "Cần phải khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế liên quan đến công tác chống khai thác IUU trước khi thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu sang Việt Nam kiểm tra dự kiến vào tháng 10 năm 2024. Đây có thể nói là thời điểm để tỉnh cùng cả nước quyết tâm gỡ “Thẻ vàng” IUU", Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu nêu rõ.

Ông Phạm Văn Thiều yêu cầu, các Sở, Ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp vừa tuyên truyền, vận động, vừa theo dõi, kiểm soát ngăn chặn, xử lý kịp thời ngay từ trong bờ và trên biển. Cạnh đó cần kiên quyết ngăn chặn, chấm dứt tàu cá, ngư dân của tỉnh vi phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu thường tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát trên biển.

Lực lượng chức năng tỉnh Bạc Liêu thường tăng cường công tác tuyên truyền và tuần tra, kiểm soát trên biển.

“Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tiếp tục tăng cường lực lượng thực hiện kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu cá xuất, nhập bến tại các cửa biển, đảm bảo 100% tàu cá xuất, nhập bến phải có đầy đủ giấy tờ và thiết bị VMS trên tàu phải hoạt động liên tục theo quy định. Đồng thời, điều tra, xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm khai thác IUU ngắt kết nối VMS, tháo gỡ, vận chuyển thiết bị VMS, vượt ranh giới cho phép trên biển, tàu cá không thực hiện sang tên, đổi chủ, đăng ký lại theo quy định”, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đề nghị.

Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu hiện có 114 tàu nguy cơ cao vi phạm IUU, trong đó, vùng bờ có 59 tàu, vùng lộng có 29 tàu và vùng khơi có 26 tàu. Các tàu này thuộc diện hết hạn giấy phép và không có giấy phép khai thác thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu đã thông báo danh sách, cập nhật thường xuyên tàu cá có nguy cơ vi phạm khai thác IUU cung cấp cho các cơ quan, đơn vị chức năng liên quan trong và ngoài tỉnh để phối hợp theo dõi, giám sát chặt chẽ, không cho xuất bến tham gia khai thác thủy sản để ngăn ngừa vi phạm.

Đọc thêm