Bạc Liêu: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho người đồng bào dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tỉnh Bạc Liêu hiện có 24 dân tộc thiểu số (DTTS), trong đó các dân tộc Khmer và Hoa có số dân chiếm phần lớn. Theo Quyết định 306/QĐ-UBND, ngày 15/2/2023 của UBND tỉnh, Bạc Liêu có 130 người uy tín; trong đó, dân tộc Khmer có 89 người, Hoa 27 người, Kinh 13 người, Chăm 1 người. Người có uy tín là cầu nối giữa Đảng với dân, là động lực phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng nhân dân.
Thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (trái) tuyên truyền chính sách dân tộc cho đồng bào Khmer. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)
Thành viên Tổ tuyên truyền pháp luật chùa Xiêm Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Liêu (trái) tuyên truyền chính sách dân tộc cho đồng bào Khmer. (Ảnh: Báo Bạc Liêu)

Thời gian qua, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện việc bình xét, đánh giá lựa chọn hàng năm từ cơ sở; gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc vận động đồng bào DTTS tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự của địa phương; đi đầu trong các phong trào thi đua, vận động người dân đồng bào DTTS tham gia các lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo chủ trương của Đảng và đường lối của Nhà nước.

Trước đây, hẻm 19, đường Phan Đình Giót, khóm 1, phường Hộ Phòng, TX Giá Rai, dài hơn 70m, thường xuyên chịu cảnh ngập nước do mưa lớn hoặc triều cường, khiến sinh hoạt của người dân nơi đây gặp nhiều bất tiện. UBND phường tiến hành nâng cấp hẻm 19 theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng đóng góp. Một số bà con còn nhiều khó khăn, nên cán bộ đã nhờ ông Trương Thành (70 tuổi, ngụ khóm 2) vận động được gần 20 triệu đồng, giúp hẻm xây dựng lại cao ráo, rộng hơn.

Từ nhiều năm qua, ông Thành đã được người dân tại phường tín nhiệm. Bằng uy tín cá nhân và có thời gian dài làm Phó Chủ tịch UBND thị trấn Hộ Phòng (nay là phường Hộ Phòng), ông Thành đã huy động nhiều nguồn lực, kể cả bỏ tiền túi ra để giúp đỡ bà con trong và ngoài địa bàn. Chỉ tính từ năm 2021 đến nay, ông đã đóng góp, vận động hơn 1 tỷ đồng cất nhà tình thương, trao lương thực, thực phẩm, hỗ trợ áo quan,… cho bà con, tặng máy lọc nước chạy thận cho Trung tâm Y tế thị xã.

Ông Nguyễn Hùng Lũy, Trưởng phòng Dân tộc & Tôn giáo TX Giá Rai cho biết: “Người có uy tín trong đồng bào DTTS đã làm tốt cầu nối giữa chính quyền thị xã, nhất là xã, phường với Nhân dân. Họ chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với bà con. Ở chiều ngược lại, họ cũng nói lên nguyện vọng, mong muốn của người dân để chính quyền biết, có biện pháp giải quyết. Đặc biệt, người có uy tín ở TX Giá Rai rất nhiệt tâm với công tác từ thiện”.

Mới đây, tại cuộc gặp các chức sắc, người có uy tín trong đồng bào DTTS, ông Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhận định: “Các vị chức sắc, chức việc, người có uy tín đã tuyên truyền, vận động đồng bào trong tỉnh luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước, của tỉnh; đồng tình ủng hộ việc triển khai thực hiện nhiều chương trình, dự án, chính sách của Trung ương, của tỉnh trong vùng đồng bào DTTS; đoàn kết, gắn bó với các dân tộc khác, tích cực sản xuất, tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Từ đó, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của địa phương”.

Đọc thêm