Bắc Ninh: Chùa Phật Tích thực hiện nghiêm theo Công điện số 11

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trao đổi với Phóng viên Báo PLVN, Phó Trụ trì Chùa Phật Tích Thích Giác Tính cho biết, Chùa Phật Tích không tiến hành dâng sao giải hạn và luôn bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 theo Công điện số 11/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.
Bắc Ninh: Chùa Phật Tích thực hiện nghiêm theo Công điện số 11

Lễ hội chùa Phật Tích huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh được tổ chức chính hội vào ngày mùng 4 tháng Giêng hàng năm. Tuy nhiên, trong năm Giáp Thìn, ngay từ ngày mùng 3 âm lịch, Trụ trì chùa Phật Tích là Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tiến hành các nghi lễ dâng hương tại những nơi thờ tự, tín ngưỡng trong khuôn viên Chùa Phật Tích. Đồng thời còn tổ chức Pháp hội đại bi cầu Quốc thái dân an, cầu bình an cho nhân dân và phật tử.

Riêng về phần hội, cũng giống như mọi năm, Chùa Phật Tích vẫn sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian tại trung tâm lễ hội.

Trao đổi với Phóng viên Báo PLVN, Phó Trụ trì chùa Phật Tích Thích Giác Tính cho biết, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30/1/2024 về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024 vì vậy mà chùa Phật Tích luôn thực hiện nghiêm theo Công điện này.

Theo Thầy Tính, trước khi lễ hội diễn ra, Chùa cũng đã yêu cầu UBND xã Phật Tích, UBND huyện Tiên Du cùng các tăng ni phật tử trong chùa phối hợp vận động các tổ chức, cá nhân không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan gây tốn kém, lãng phí, bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, chùa Phật Tích cam kết không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, dâng sao giải hạn, gọi hồn, cúng vong, trục vong, cúng oan gia trái chủ, phản văn hóa, trục lợi tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

Theo đó, Chùa cũng đề nghị lực lượng Công an xã Phật Tích, Công an huyện Tiên Du có các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo trong Chùa.

Chùa Phật Tích là một ngôi chùa cổ có lịch sử lâu đời của xứ Kinh Bắc. Ngôi chùa là di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu thu hút đông đảo du khách, phật tử đến hành hương hàng năm.

Chùa thuộc địa phận xã Phật Tích, đây chính là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ giữa tín ngưỡng dân gian Việt cổ và Phật giáo. Sự kết hợp hài hòa đó đã hình thành nên trung tâm Phật giáo đầu tiên của nước ta. Với những giá trị to lớn về mặt lịch sử và văn hóa chùa Phật Tích thu hút rất nhiều du khách đến nghiên cứu, ngắm cảnh hàng năm.

Dưới đây là những hình ảnh Phóng viên ghi nhận được tại Chùa Phật Tích trong ngày chính hội:

Thời tiết ngày mùng 4 âm lịch rất đẹp nên đã có hàng nghìn người dân đến đây trẩy hội.

Thời tiết ngày mùng 4 âm lịch rất đẹp nên đã có hàng nghìn người dân đến đây trẩy hội.

Người dân thập phương thành tâm dâng hương, lễ Phật cầu cho một năm Giáp Thìn mã đáo thành công.
Người dân thập phương thành tâm dâng hương, lễ Phật cầu cho một năm Giáp Thìn mã đáo thành công.
Sau khi du khách thập phương thắp hương cầu tự xong sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ đậm chất Kinh Bắc qua phần trình bày của các liền anh liền chị.Sau khi du khách thập phương thắp hương cầu tự xong sẽ được thưởng thức những làn điệu dân ca quan họ đậm chất Kinh Bắc qua phần trình bày của các liền anh liền chị.
Năm nay câu lạc bộ quan họ măng non xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du cũng tham gia khiến nhiều du khách thích thú.

Năm nay câu lạc bộ quan họ măng non xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du cũng tham gia khiến nhiều du khách thích thú.

Các du khách giao lưu hát quan họ.

Các du khách giao lưu hát quan họ.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1980, trú tại thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du) cho biết, chị là người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là những làn điệu dân ca quan họ trữ tình đằm thắm cùng với việc yêu trẻ như con nên không muốn giá trị lịch sử văn hóa của người Bắc Ninh bị mai một nên chị đã thành lập Câu lạc bộ Măng non xã Hoàn Sơn. Câu lạc bộ của chị đã hoạt động được 10 năm và các em đến học đều hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, CLB của chị có hơn 30 cháu, độ tuổi từ 4 tuổi đến 18 tuổi. Về đội ngũ Giáo viên, chị Nguyên cho hay Câu lạc bộ cũng mời cả NSND Thúy Cải, NSƯT Quý Tráng, Nghệ sĩ Đức Hiền, Nghệ sĩ Chu Phương Anh, Hữu Duy và rất nhiều nghệ sĩ khác về dạy miễn phí cho các con.

Chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1980, trú tại thôn Đại Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du) cho biết, chị là người đam mê nghệ thuật, đặc biệt là những làn điệu dân ca quan họ trữ tình đằm thắm cùng với việc yêu trẻ như con nên không muốn giá trị lịch sử văn hóa của người Bắc Ninh bị mai một nên chị đã thành lập Câu lạc bộ Măng non xã Hoàn Sơn. Câu lạc bộ của chị đã hoạt động được 10 năm và các em đến học đều hoàn toàn miễn phí. Hiện tại, CLB của chị có hơn 30 cháu, độ tuổi từ 4 tuổi đến 18 tuổi.

Về đội ngũ Giáo viên, chị Nguyên cho hay Câu lạc bộ cũng mời cả NSND Thúy Cải, NSƯT Quý Tráng, Nghệ sĩ Đức Hiền, Nghệ sĩ Chu Phương Anh, Hữu Duy và rất nhiều nghệ sĩ khác về dạy miễn phí cho các con.

Khi du khách đói bụng cũng có rất nhiều món ăn đa dạng khác nhau phục vụ nhu cầu của các thực khách khi đến trẩy hội.

Khi du khách đói bụng cũng có rất nhiều món ăn đa dạng khác nhau phục vụ nhu cầu của các thực khách khi đến trẩy hội.

Ngoài ra, du khách cũng có thể mua đồ lưu niệm tại các gian hàng ngay tại trung tâm lễ hội.

Ngoài ra, du khách cũng có thể mua đồ lưu niệm tại các gian hàng ngay tại trung tâm lễ hội.

Hoặc có thể tạo dáng chụp ảnh ở mọi nơi trong khuôn viên chùa Phật Tích để lưu lại kỷ niệm.

Hoặc có thể tạo dáng chụp ảnh ở mọi nơi trong khuôn viên chùa Phật Tích để lưu lại kỷ niệm.

Lực lượng chức năng luôn túc trực, quan sát và hướng dẫn du khách tham gia trẩy hội được đảm bảo an toàn.

Lực lượng chức năng luôn túc trực, quan sát và hướng dẫn du khách tham gia trẩy hội được đảm bảo an toàn.

Đọc thêm