Bắc Quang (Hà Giang): Nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người khuyết tật

(PLVN) - Công tác trợ giúp pháp lý (TGPL) cho đối tượng là người khuyết tật, người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Hà Giang được các cấp, các ngành, địa phương quan tâm triển khai với nhiều kết quả tích cực, đảm bảo việc bình đẳng trong tiếp cận các chính sách pháp lý.

Những năm qua, đối tượng là người khuyết tật, đặc biệt là người khuyết tật có khó khăn về tài chính luôn được Sở Tư pháp, trung tâm xác định là nhóm đối tượng phải được tiếp cận các chính sách về TGPL.

Thực hiện kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2022 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hà Giang, Đoàn công tác của Trung tâm đã tổ chức trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính theo Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 16 tháng 02 năm 2022 của UBND tỉnh Hà Giang và Kế hoạch số 68/KH-TGPL ngày 15/6/2022 kế hoạch tổ chức truyền thông về trợ giúp pháp lý cho Người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn huyện Bắc Quang tại 6 xã, thị trấn gồm: Vĩnh Tuy, Việt Quang, Hùng An, Quang Minh, Việt Vinh, Tân Quang với 242 lượt người tham gia.

Trợ giúp pháp lý tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (ảnh Phạm Châm)

Tại đợt trợ giúp pháp lý, đoàn công tác đã tiến hành phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, Luật Người khuyết tật, nội dung Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 ra đời đánh dấu mốc quan trọng trong thể chế về trợ giúp pháp lý. Việc mở rộng diện đối tượng TGPL nêu trên đã thể hiện rõ nét chính sách nhân văn, sự quan tâm toàn diện của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng yếu thế. Trung tâm đã biên soạn, in ấn các loại tờ gấp tài liệu tuyên truyền pháp luật để cấp phát miễn phí tại các hộp tin về TGPL, cấp phát cho người khuyết tật trong các cơ sở bảo trợ xã hội; đồng thời, đẩy mạnh việc tiếp cận, truyền thông ngoài trụ sở đối với nhóm đối tượng này.

Theo đó, các hoạt động thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính bao gồm: Thực hiện trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng tư vấn chính sách đặc thù dành cho người khuyết tật và thực hiện vụ việc tham gia tố tụng, đảm bảo 100% người khuyết tật có khó khăn về tài chính được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu.

Trợ giúp pháp lý tại thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. (ảnh: Phạm Châm)

Ngoài ra, Đoàn cũng phổ biến các nội dung của một số Luật, Nghị định và các chính sách của tỉnh liên quan trực tiếp đến người dân. Trong đợt trợ giúp, Đoàn đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn và giải thích pháp luật cho 22 trường hợp yêu cầu liên quan đến các lĩnh vực khác nhau cụ thể: khuyết tật 12 trường hợp; đất đai 10 trường hợp;

Thông qua đợt Trợ giúp pháp lý tại một số xã, thị trấn của huyện Bắc Quang đã giúp người dân biết về quyền được trợ giúp pháp lý, góp phần hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật đồng thời nâng cao hiểu biết pháp luật cho người khuyết tật nhất là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn.

Đọc thêm