Bác sỹ Việt Nam thể hiện kỹ thuật đặc biệt tại Hội thao quân sự quốc tế

(PLVN) - Các bác sĩ Việt Nam đã sử dụng kỹ thuật bấm huyệt đặc biệt để giúp đỡ các vận động viên Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 bị sốc nhiệt vì cái nắng 50 độ C ở Uzbekistan.
Đội Việt Nam dự môn thi Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu. Ảnh: TTX
Đội Việt Nam dự môn thi Xe tăng hành tiến bắn mục tiêu. Ảnh: TTX

Hãng tin Sputnik dẫn thông tin từ Trung tâm báo chí của hội thao cho biết, trong cuộc thi “Tiếp sức quân y”, các bác sĩ quân y Việt Nam sau khi hoàn thành bài thi vượt chướng ngại vật ở thao trường Forish, Uzbekistan đã sử dụng kỹ thuật bấm huyệt để hồi phục cho các vận động viên.

Sputnik nhấn mạnh cuộc thi được tổ chức trong điều kiện rất khắc nghiệt, với nắng nóng lên tới 50 độ C, không khí loãng do địa điểm thi được tổ chức trên núi cao. Những điều kiện này khiến việc vượt qua tuyến đường trở nên phức tạp hơn rất nhiểu.

Đây là lần đầu tiên cuộc thi Tiếp sức quân y được tổ chức tại Uzbekistan. Cuộc thi có sự tham gia của 11 nước, bao gồm Azerbaijan, Angola, Armenia, Belarus, Việt Nam, Zimbabwe, Myanmar, Nga, Kazakhstan, Tajikistan và Uzbekistan. 

Ngoài ra, lực lượng vũ trang của Venezuela cũng xuất hiện tại cuộc thi với tư cách quan sát viên. 

Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2019 là cuộc thi quân sự giữa các đơn vị chiến đấu từ nhiều quốc gia khác nhau. Hội thao lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2015. 

Trong khuôn khổ hội thao lần này, các đội của Việt Nam sẽ tham gia 9 nội dung thi, trong đó có 5 cuộc thi được tổ chức tại Nga.

Hai cuộc thi là Bầu trời quang dành cho các quân nhân phòng không quân sự và Kíp xe trinh sát hóa học giữa các đơn vị bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học sẽ được tổ chức tại Trung Quốc. 

Hôm 11/8, Đội kỹ sư quân sự từ Việt Nam đã giành vị trí thứ 3 trong cuộc thi Tuyến đường an toàn, sau các đội Nga và Belarus.

Đọc thêm