Bản án cho thiếu phụ ngô nghê, “mượn” ma túy về bán

(PLO) - TANDTP. Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Nga (SN 1956, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) 13 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 
Bị cáo Nga tại Tòa.
Theo lời khai của bị cáo Nga, ngày 1/4/2015, Nga gọi điện thoại cho người chị xã hội tên Hợp mà Nga quen biết trong một lần đi lễ tại Lạng Sơn hiện đang sinh sống ở khu vực quận Hoàng Mai. Sau một hồi trò chuyện, Nga hỏi Hợp có tiền không cho mình vay.
“Hợp nói với bị cáo chỉ có ma túy thôi, lấy về mà bán, tiền lãi cứ sử dụng, tiền gốc trả sau cũng được” – bị cáo Nga khai trước HĐXX.

Đang túng quẫn, nên Nga nhắm mắt làm liều. Khoảng 18h30’ cùng ngày, Nga gọi điện cho Nguyễn Trường Giang – con rể Nga đến đón đi ăn tối. Khi đến nhà hàng Linh Phương (Long Biên), Nga nhận được cuộc hẹn của Hợp bảo đến lấy ma túy. Nghe xong, Nga bảo Giang ở lại, mình ta ngoài có chút việc, lát sẽ về.

Sau đó, Nga ra ngoài bắt xe ôm xuống khu vực đền Lừ để lấy hàng. Gặp nhau, Hợp đưa cho Nga một túi nilon màu xanh bên trong chứa heroin. Vừa đưa, Hợp vừa bảo Nga mang về chia nhỏ bán, khi nào bán xong đưa tiền sau cũng được.

Mang gói ma túy về quán ăn, Nga vô tư treo gói ma túy lên móc treo đồ của xe rồi vào ăn tối cùng con rể. Ăn xong, Nga lên xe con rể về nhà.

Khi về đến phố Nghĩa Dũng (phường Phúc Xá) thì Nga, Giang bị cơ quan công an kiểm tra, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Nga khai số ma túy trên của mình, không liên quan đến Giang.

Tiếp tục khám xét nơi ở của Nga, cơ quan công an còn thu giữ được 60,273g heroin với giá 450 nghìn đồng. Nga khai gói heroin này của người đàn ông không quen biết tại khu vực chợ Long Biên. Bên cạnh đó là gói ma túy tổng hợp Nga nhặt được gần nhà cách đó khoảng 10 ngày.

Nghe Nga khai xong, HĐXX hỏi Nga: “Bị cáo có nhận thức gì về hành vi của mình”, Nga lí nhí đáp “Bị cáo biết mình sai rồi. Bị cáo xin HĐXX cho bị cáo được hưởng lượng khoan hồng của pháp luật”.

Sau giờ nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tạ Thị Nga 13 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Nghe HĐXX, Nga lầm lũi theo chân các cán bộ dẫn giải về trại giam./.

Đọc thêm