Bàn cách phòng ngừa tham nhũng trong dự án đầu tư cơ sở hạ tầng

(PLVN) - Chiều 6/12, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình dự Lễ bế mạc Hội nghị khu vực lần thứ 10 Sáng kiến chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Phó thủ tướng Trương Hòa Bình
Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng Phó thủ tướng Trương Hòa Bình

Phó Thủ tướng hoan nghênh Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) và Sáng kiến đã lựa chọn Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị. Phó Thủ tướng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam nhằm thúc đẩy các giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý các hành vi tham nhũng, hối lộ.

Trước đó, sáng cùng ngày, trong khuôn khổ Hội nghị đã diễn ra phiên họp về định hướng công tác. Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Vũ Đại Thắng cho biết, Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, nhu cầu đầu tư cho hạ tầng là rất lớn.

Nhằm nâng cao công tác phòng, chống tham nhũng trong các dự án cơ sở hạ tầng, ngoài việc thường xuyên tổng kết đánh giá để hoàn thiện chính sách, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì việc quan trọng nhất là phải công khai, minh bạch để có sự giám sát rộng rãi của cộng đồng.

Đọc thêm