Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 tăng cường đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, hướng tới phát triển bền vững

(PLVN) - Thực hiện các nội dung Chương trình Đại hội đã được thông qua, chiều nay (8/5),  Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành công tác nhân sự.
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội
Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Về công tác nhân sự Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đánh giá, đề án nhân sự Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Đảng ủy Bộ Tư pháp thông qua cho thấy, Đề án đảm bảo yêu cầu về công tác nhân sự của Đại hội, có sự kế thừa, cơ cấu hợp lý.

"Tôi tin tưởng đây là sự giới thiệu phù hợp với đa số Đảng viên trong Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam. Vì vậy, các đại biểu tham dự Đại hội nên phát huy tinh thần trách nhiệm, với ý thức xây dựng Đảng bộ, cơ quan dân chủ, sáng tạo, sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới" - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh đề nghị.

Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 07 đồng chí.

Đồng chí Đào Văn Hội - Ủy viên ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam đã được Đại hội tiếp tục tín nhiệm bầu là Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trực tiếp tại Đại hội.

Đồng chí Trần Đức Vinh – Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được Đại hội bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam và được phân công là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam.

Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự bị.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025, Bí thư Đảng bộ Đào Văn Hội cam kết, Ban Chấp hành mới sẽ đoàn kết, thể hiện vai trò tiên phong, thủ lĩnh, là nhân tố cùng Ban Biên tập, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội của Bác thực hiện thành công, xuất sắc các mục tiêu chương trình, kế hoạch được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam nhiệm kỳ mới.

Đồng thời, Bí thư Đảng bộ đề nghị "các Đảng viên tiếp tục đoàn kết, phối hợp, giúp đỡ, sẻ chia cùng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam lần thứ II".

Bí Thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội thay mặt Đảng bộ chúc mừng đồng chí Đặng Ngọc Luyến - nguyên Bí Thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam đã nghỉ hưu theo chế độ
Bí Thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Đào Văn Hội thay mặt Đảng bộ chúc mừng đồng chí Đặng Ngọc Luyến - nguyên Bí Thư Đảng ủy Báo Pháp luật Việt Nam đã nghỉ hưu theo chế độ

Nhân dịp này, Bí thư Đảng bộ Đào Văn Hội cũng mong tiếp tục nhân được sự chỉ đạo sát sao, sự giúp đỡ của Đảng ủy Bộ Tư pháp để Ban Chấp hành Đảng bộ Báo nhiệm kỳ mới làm tốt công tác đảng vụ, khắc phục được những hạn chế, khó khăn của nhiệm kỳ trước, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin yêu, tin cậy của Đảng ủy Bộ Tư pháp.

Đại hội cũng được nghe và biểu quyết đồng ý với báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của Đảng viên Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ Bộ Tư pháp lần thứ XI.

Đọc thêm