Bàn giao 340 căn nhà chống bão lụt cho người dân tỉnh Thanh Hóa

(PLVN) - Chiều 24/1, với sự hỗ trợ của Quỹ Khí hậu xanh (GCF), Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Ban quản lý dự án Trung ương cùng UBND tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao 340 ngôi nhà an toàn cho người dân nghèo và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. 
Hình ảnh tại lễ bàn giao.
Hình ảnh tại lễ bàn giao.

Các căn nhà an toàn được xây dựng với sự hỗ trợ của Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” hỗ trợ.

Với các tính năng chống bão lụt, những ngôi nhà này sẽ giúp giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản của người dân khi có bão và lụt.

“Là một tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ và có hơn 100 km chiều dài bờ biển, Thanh Hóa là một trong những tỉnh chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu như: bão, nước biển dâng và các sự kiện thời tiết cực đoan. Hàng năm có khoảng 5 – 7 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Thanh Hóa. Bão gây mưa lớn thường gặp lúc nước biển dâng cao gây sóng lớn, lụt đã gây không ít thiệt hại cho người dân”, ông Nguyễn Đức Quyền - Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa nói và đánh giá dự án này rất thiết thực, mang lại lợi ích cho hàng trăm hộ dân nghèo và dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu.

Tham dự lễ bàn giao, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), Giám đốc quốc gia Dự án đánh giá cao các nỗ lực của UBND tỉnh Thanh Hóa, Ban quản lý dự án, các lãnh đạo xã và bà con đã cùng chung tay để hoàn thiện 340 căn nhà an toàn.

“Chúng tôi rất vui mừng khi được bàn giao 340 căn nhà an toàn cho bà con để bà con có thể đón Tết vui vẻ và bớt lo lắng cho những mùa bão lũ tới”, ông Hoài nói.

Bà Akiko Fujii - Phó Giám đốc Quốc gia UNDP tại Việt Nam - hi vọng rằng việc hoàn thành và bàn giao 340 ngôi nhà an toàn ngày 24/1 sẽ đặt nền móng vững chắc cho việc xây dựng 442 ngôi nhà như vậy ở Thanh Hóa năm 2019.

Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam được bắt đầu thực hiện ở Việt Nam từ năm 2017. Dự án tập trung hỗ trợ người dân nghèo và cận nghèo, trong đó ưu tiên các hộ có chủ hộ là nữ, hộ người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…

Đọc thêm