Bàn giao công tác của Học viện Tư pháp

(PLVN) -Chiều 27/8, Học viện Tư pháp đã tổ chức Lễ bàn giao công tác giữa đồng chí Đoàn Trung Kiên, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp và đồng chí Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp. Đến dự Lễ bàn giao có Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị của Bộ và các cán bộ chủ chốt của Học viện Tư pháp.
Bàn giao công tác của Học viện Tư pháp

Tại lễ bàn giao, Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định số 1779/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc điều động và công nhận ông Đoàn Trung Kiên, Giám đốc Học viện Tư pháp giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và Quyết định số 1780/QĐ-BTP về việc giao ông Nguyễn Xuân Thu, Phó Giám đốc Học viện Tư pháp phụ trách Học viện Tư pháp kể từ ngày 18/8/2020.

 

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên chân thành cảm ơn Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp, đặc biệt là Thứ trưởng phụ trách trong suốt thời gian qua đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với các mặt công tác của Học viện đồng thời cảm ơn Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Tư pháp và tập thể cán bộ, viên chức đã sát cánh, đồng tâm hiệp lực, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ. Đồng chí Kiên cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu sẽ cùng tập thể tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ để Học viện Tư pháp ngày càng phát triển.

 

Tiếp nhận bàn giao, đồng chí Nguyễn Xuân Thu cũng trân trọng cảm ơn Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tư pháp đã tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách phụ trách Học viện Tư pháp. Đồng chí khẳng định sẽ làm hết sức mình, quyết tâm cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, viên chức tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

 

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Đoàn Trung Kiên trong sự phát triển của Học viện Tư pháp nói riêng và ngành tư pháp nói chung, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh mong muốn đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh để hoàn thành tốt các nhiệm vụ và gặt hái thành công hơn nữa ở cương vị mới. Đối với Phó Giám đốc phụ trách Học viện Tư pháp Nguyễn Xuân Thu, Thứ trưởng mong rằng đồng chí Thu sẽ cùng Ban Giám đốc và đội ngũ cán bộ chủ chốt, viên chức của Học viện phát huy tinh thần đoàn kết, nhất trí để thực hiện tốt mọi mặt công tác, giúp Học viện ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển chung của Bộ, ngành Tư pháp và của đất nước. 

Đọc thêm