Bàn giao mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu trong tháng 7

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức trong buổi họp tổng kết kế hoạch 30 ngày đêm bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu hôm qua, 29/6.

Tại buổi làm việc, đại diện TP Biên Hoà và huyện Long Thành cho biết, đến nay công tác kiểm đếm đã hoàn thành 100% toàn bộ dự án. Về việc xác định nguồn gốc đất, hiện TP Biên Hoà còn 117 trường hợp, huyện Long Thành còn 283 trường hợp chưa hoàn thành.

Về công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, đối với đoạn qua địa bàn, TP Biên Hòa đã hoàn thành 5 đợt đối với 272 thửa đất với số tiền hơn 287 tỷ đồng. Đoạn qua huyện Long Thành đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho 357 trường hợp với gần 380 tỷ đồng.

Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đối với công tác bàn giao mặt bằng, đến nay, đoạn qua TP Biên Hòa đã bàn giao cho chủ đầu tư gần 20 hecta trên tổng số gần 60 hecta của toàn dự án, đạt hơn 33% tổng diện tích cần bàn giao. Đối với đoạn qua huyện Long Thành, đã bàn giao khoảng 56 hecta trên tổng diện tích đất cần thu hồi gần 230 hecta.

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Nai, công tác kiểm kê, xác định nguồn gốc đất là những công việc bước đầu và khó khăn nhất đã hoàn thành. Vì vậy, thời gian tới cần khẩn trương phê duyệt phương án, hỗ trợ và chi trả tiền bồi thường cũng như hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng cho các hộ dân nhường đất cho dự án.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kết luận tại Hội nghị.Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức kết luận tại Hội nghị.

Kết luận hội nghị, ông Võ Tấn Đức cho rằng dù các đơn vị địa phương có nhiều nỗ lực và cố gắng, tiến độ có chuyển biến nhưng mục tiêu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng dự án trước ngày 30/6 đã không thể hoàn thành. Do đó, trong thời gian tới, các đơn vị liên quan cần tập trung hơn nữa, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành mục tiêu bàn giao toàn bộ mặt bằng phục vụ thi công dự án trong tháng 7/2024.

Ông Đức đề nghị, các đơn vị phải hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho tất cả các trường hợp còn lại, đồng thời phải hoàn thành công tác xét tái định cư cho các hộ dân trước ngày 15/7.

Đọc thêm