Kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Quảng Nam trước khi sáp nhập với Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 24/6, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 chính thức khai mạc kỳ họp thứ 33, kỳ họp thường lệ giữa năm 2025 và cũng là kỳ họp cuối cùng trước khi hợp nhất với TP Đà Nẵng. 

Kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Quảng Nam diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng sẽ chính thức “về chung một nhà”. Kỳ họp không chỉ thực hiện các công việc thường kỳ mà còn tập trung bàn thảo, quyết nghị nhiều nội dung then chốt phục vụ giai đoạn chuyển tiếp, đặc biệt là kiện toàn bộ máy chính quyền cấp cơ sở sau sáp nhập.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Công Huy)

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Công Huy)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng nhấn mạnh: “Sau 28 năm tái lập tỉnh, HĐND tỉnh Quảng Nam tổ chức kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ, mang ý nghĩa lịch sử và chính trị quan trọng. Các nội dung trình kỳ họp lần này không chỉ là công việc cuối cùng của nhiệm kỳ mà còn là tiền đề quan trọng để xây dựng bộ máy chính quyền mới vững mạnh, hiệu quả, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân”.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh tập trung xem xét, cho ý kiến và biểu quyết nhiều nội dung chuyên đề, như điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025, cho ý kiến về Chương trình giám sát năm 2026, công tác quy hoạch, đất đai và công tác nhân sự HĐND tỉnh. Trong đó, những quyết nghị được thông qua sẽ có ảnh hưởng lớn đến định hướng phát triển của địa phương trong giai đoạn hậu sáp nhập.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp.

Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại kỳ họp.

Cũng tại kỳ họp, báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam 6 tháng đầu năm 2025 cho thấy nhiều điểm sáng. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2024, quy mô kinh tế đạt khoảng 64.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.600 tỷ đồng. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giữ vai trò chủ lực, góp phần thúc đẩy đà phục hồi sau đại dịch.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng tích cực với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt gần 35.400 tỷ đồng, tăng 14,4%. Ngành du lịch cũng ghi nhận sự phục hồi mạnh mẽ khi đón hơn 4,6 triệu lượt khách, tăng 17% so với cùng kỳ. Cùng với đó, các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm đầu tư, nổi bật là chương trình xóa nhà tạm, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Nhiều sự kiện lớn được tổ chức thành công, tiêu biểu là lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Tuy nhiên, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Dũng cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kỳ vọng; thu ngân sách giảm 8,3% so với cùng kỳ; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công chậm; nhiều dự án trọng điểm triển khai chưa đúng kế hoạch. Công tác quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực như đất đai, khoáng sản còn thiếu chặt chẽ, gây bức xúc trong nhân dân.

6 tháng đầu năm 2025, GRDP ước tăng 6,5%, quy mô kinh tế đạt khoảng 64.000 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2025, GRDP ước tăng 6,5%, quy mô kinh tế đạt khoảng 64.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh sáp nhập, ông Dũng đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, phản ánh trung thực nguyện vọng của cử tri, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến tổ chức lại bộ máy, nhân sự, tài sản công và chính sách sau sáp nhập.

“Chúng ta đang đứng trước một thời khắc lịch sử. Cần phải nỗ lực cao hơn, hành động quyết liệt và đồng lòng hơn nữa để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sự thành công của tiến trình sáp nhập sẽ phụ thuộc không nhỏ vào sự chuẩn bị chu đáo và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, mỗi đại biểu dân cử”, ông Dũng nhấn mạnh.

Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh, kỳ họp lần này là dấu mốc chuyển giao, chuẩn bị cho một thời kỳ phát triển mới với nhiều kỳ vọng và thách thức. Theo ông Triết, lễ công bố quyết định hợp nhất sẽ diễn ra vào ngày 30/6 tại Nhà hát Trưng Vương (TP Đà Nẵng) và đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu tại kỳ họp.

“Việc sáp nhập không chỉ đơn thuần là việc sắp xếp tổ chức bộ máy, mà quan trọng hơn là cơ hội phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng và lợi thế của cả hai địa phương. Thành phố Đà Nẵng mới sẽ được định vị là một trong những cực tăng trưởng chiến lược của cả nước”, ông Triết nói.

Tuy nhiên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn trong quá trình chuyển đổi, nhất là các vấn đề tổ chức, bố trí cán bộ, phân bổ nguồn lực, đảm bảo an sinh xã hội và giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Ông đề nghị HĐND tỉnh tăng cường vai trò giám sát, đôn đốc các sở ngành, UBND tỉnh triển khai các đầu việc quan trọng để bộ máy chính quyền cấp xã mới có thể vận hành hiệu quả từ ngày 1/7/2025.

Kỳ họp thứ 33 của HĐND tỉnh Quảng Nam sẽ diễn ra trong 3 ngày (24–26/6), dự kiến thông qua nhiều nghị quyết quan trọng trước khi kết thúc hoạt động theo nhiệm kỳ để chuyển sang cơ cấu chính quyền mới từ ngày 1/7/2025.

Đọc thêm